Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thăm, tặng quà bà con vùng lũ Lai Châu

Thứ sáu, 08/09/2017 20:26
(ĐCSVN) - Ngày 8/9, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã tới thăm, tặng quà và nắm bắt tình hình thiệt hại do lũ ống, sạt lở đất diễn ra thời gian qua trên địa bàn xã Bum Tở, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

 

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn

tặng quà hỗ trợ bà con bị thiệt hại do mưa lũ gây ra. 

Bum Tở là xã đặc biệt khó khăn được mệnh danh là vùng đất “cuối trời Tây Bắc” rộng 13.900 ha với 3.253 nhân khẩu 100% là đồng bào La Hủ, trong đó 92% thuộc diện hộ nghèo. Tuy chỉ cách Thành phố Điện Biên Phủ 200 km nhưng Đoàn công tác đã phải di chuyển liên tục 6h30 phút qua những cung đường đèo dốc nổi tiếng Tây Bắc, nhất là phải vượt qua nhiều điểm sạt lở đất đá nghiêm trọng do lũ cuốn, mưa lớn kéo dài trong thời gian qua.

Sau khi trực tiếp thăm hỏi tình hình thiệt hại của bà con xã Bum Tở, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đã trao quà hỗ trợ các gia đình chịu thiệt hại nặng nề bởi đợt mưa lũ vừa qua, đồng thời người đứng đầu MTTQ Việt Nam đề nghị cấp uỷ, chính quyền địa phương cần sớm quy hoạch dân cư, chuyển đổi mô hình sản xuất, đảm bảo tự nuôi trồng, sản xuất ở mỗi hộ gia đình sao cho phù hợp với điều kiện ở địa phương.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn yêu cầu chính quyền địa phương tập trung quan tâm bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cho bà con dân tộc, tuyên truyền, vận động và đảm bảo không trẻ em nào tới tuổi đi học mà không thể tới trường. Đồng thời đề nghị MTTQ Việt Nam huyện Mường Tè và xã Bum Tở cần triển khai tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền địa phương ngày càng vững mạnh.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, với tinh thần lá lành đùm lá rách, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ hỗ trợ tối đa với những gia đình có người bị thiệt mạng, người bị thương và mất nhà cửa trong đợt mưa lũ xảy ra vừa qua. Để chia sẻ với bà con các dân tộc Lai Châu, ngay tại xã Bum Tở, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng ban cứu trợ Trung ương Trần Thanh Mẫn đã trực tiếp trao 300 triệu đồng để góp phần hỗ trợ tỉnh Lai Châu vượt qua khó khăn do thiên tai gây ra.

Rời xã Bum Tở, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đã đến thăm, kiểm tra và động viên cán bộ, chiến sỹ đồn biên phòng Hua Bum, huyện Nậm Nhùn.

Thượng tá Nguyễn Văn Tính, Đồn trưởng Đồn biên phòng Hua Bum cho biết, Đồn biên phòng Hua Bum với 68 cán bộ, chiến sĩ có nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới quốc gia. Đồn biên phòng luôn nắm chắc tình hình dân cư, kiểm soát chặt chẽ tình hình tội phạm ma tuý trong khu vực, không để xảy ra tình trạng xâm canh, xâm cư trên địa bàn.

Sau khi nghe báo cáo, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng, đánh giá cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an ninh biên giới của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Hua Bum; xúc động trước những nỗ lực, hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ an ninh biên giới quốc gia của cán bộ, chiến sĩ nơi đây.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn
thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Hua Bum


Người đứng đầu Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị, bên cạnh nhiệm vụ hàng đầu là bảo vệ chủ quyền biên giới thiêng liêng của Tổ quốc, đấu tranh phòng chống tội phạm, công tác đối ngoại biên phòng, những người lính biên phòng Hua Bum cần bám sát thực tế, dành thời gian lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con dân tộc trên địa bàn, kết hợp với già làng, trưởng bản, người có uy tín trong các dòng họ trực tiếp động viên, hỗ trợ, hướng dẫn người dân trên khu vực biên giới hiểu đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cùng cấp uỷ, chính quyền, MTTQ địa phương từng bước nâng cao cơ sở hạ tầng giao thông, giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn.

Đồng thời mong muốn chỉ huy đồn biên phòng Hua Bum tiếp tục phối hợp chặt chẽ với MTTQ Việt Nam huyện Nậm Nhùn lên kế hoạch vận động, tuyên truyền giúp bà con đang sống dọc tuyến biên giới hữu nghị Việt - Trung nâng cao đời sống kinh tế, văn hóa, tránh xa các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội, đề cao cảnh giác không nghe theo kẻ xấu kích động, lợi dụng.

Trước những đóng góp, hy sinh của cán bộ, chiến sĩ đồn Hua Bum, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đã tặng 5 phần quà cho 2 đồng chí có hoàn cảnh khó khăn và 3 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…/.

 

Ngọc Quang

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực