Cung cấp điện trong tháng 3 sẽ gặp nhiều khó khăn do nắng nóng gay gắt

Thứ năm, 04/03/2010 10:18

  
              Ảnh minh hoạ: Internet 
Theo dự báo, trong tháng 3 sẽ xuất hiện các đợt nắng nóng gay gắt ở miền Bắc, trong khi miền Nam và miền Trung nhiệt độ tăng cao, nhu cầu sử dụng điện dự kiến tăng trưởng ở mức rất cao, sản lượng trung bình ngày ở mức 260 - 265 triệu kWh, ngày cao nhất có thể đến trên 277 triệu kWh, thậm chí hơn. Vì vậy, tình hình cung cấp điện trong tháng 3 này dự kiến sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết: Hiện nay, do đã xả 3 tỷ m3 nước để phục vụ sản xuất vụ Đông - Xuân, mức nước các hồ thuỷ điện phía Bắc đã xuống rất thấp, lượng nước về hồ tiếp tục ở mức thấp nhất trong vòng 100 năm trở lại đây. Theo thông báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, khô hạn tiếp tục diễn ra trên diện rộng trong toàn quốc. Một số tổ máy nhiệt điện than mới vào vận hành chưa hoạt động ổn định, khí PM3 cấp cho nhà máy nhiệt điện Cà Mau chỉ đạt từ 3-4 triệu m3/ngày, không đủ để nhà máy vận hành hết công suất. Trong khi đó, theo lịch đăng ký, từ ngày 1-12/3, Công ty Lưới điện Vân Nam - Trung Quốc ngừng cấp điện cả 2 đường dây 220 kV Tân Kiều - Lào Cai và 110 kV Lào Cai - Hà Khẩu để sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ nên sản lượng điện mua của Trung Quốc qua Lào Cai bị cắt hoàn toàn, giảm khoảng 10 triệu kWh/ngày.

Để tiếp tục phấn đấu cơ bản đảm bảo nhu cầu phụ tải trong tháng, các hồ thuỷ điện được khai thác triệt để tiết kiệm nhằm giữ mức nước hồ cao nhất có thể để phục vụ chống hạn và sản xuất nông nghiệp ở hạ du cũng như chuẩn bị cho cuối mùa khô. Bên cạnh việc huy động tối đa nguồn nhiệt điện than, dầu, tua bin khí, EVN thực hiện truyền tải cao nguồn điện từ miền Nam ra miền Bắc qua đường dây 500kV. Đồng thời EVN yêu cầu các đơn vị đảm bảo vận hành an toàn lưới điện, nhất là đường dây 500kV Bắc - Nam; thực hiện nghiêm mệnh lệnh điều hành của Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia và các Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền để kịp thời đối phó với các tình huống bất thường và sự cố.

Cũng theo EVN, trong tháng 2 vừa qua, EVN đảm bảo cung ứng đủ điện và ổn định cho nền kinh tế quốc dân nâng sản lượng điện thương phẩm trong hai tháng đầu năm lên 12 tỷ kWh, tăng 19,4% so với cùng kỳ. Trong đó điện cấp cho sản xuất tăng 29,64%, chiếm tỷ trọng 51,13%, điện cấp cho quản lý và tiêu dùng tăng 7,02%, chiếm tỷ trọng 39,47%. Thời tiết năm nay có thể mang đến một mùa khô dài với lượng mưa thấp và nhiệt độ cao hơn bình thường nên việc cần làm lúc này vẫn là tăng cường hơn nữa việc tuyên truyền, hướng dẫn các hộ sử dụng điện thực hiện tiết kiệm và sử dụng điện có hiệu quả./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực