Đà Nẵng nỗ lực khắc phục ngập lụt do mưa lớn

Chủ nhật, 09/12/2018 18:15
(ĐCSVN) – Suốt từ trưa 8/12, tại thành phố Đà Nẵng mưa lớn đã xuất hiện nhưng cục bộ tại một số khu vực. Tuy nhiên, cường độ mưa và tính liên tục trên toàn thành phố lại bắt đầu từ nửa đêm 9/12 đến trưa 9/12 mưa không ngớt. Mưa lớn làm đảo lộn mọi sinh hoạt tại thành phố này.
Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ (thứ 2 bên trái sang)
cùng đại diện các sở, ngành thành phố đi kiểm tra thực địa các khu vực ngập lụt sáng 9/12

Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ trưa 9/12, khu vực các quận nội thành thành phố Đà Nẵng có mưa rất to với lượng mưa đo được từ 3 giờ sáng đến 7 giờ sáng 9/12 phổ biến từ 300-400mm. Đặc biệt, lượng mưa đo được cùng thời điểm trên tại đường Trưng Nữ Vương là 436,6mm; tại huyện Hòa Vang lượng mưa phổ biến từ 70-150mm.

Do lượng mưa quá lớn, vượt quá khả năng thoát nước của hệ thống mương, cống hiện có nên các tuyến đường ở khu vực trung tâm của quận Hải Châu và Thanh Khê đều đã bị ngập nước. Nhiều đoạn đường và nút giao thông bị ngập sâu khoảng  0,5m, nhất là tại các nút giao: Hàm Nghi - Hùng Vương – Hoàng Hoa Thám, Lê Đình Lý – Nguyễn Văn Linh – Hàm Nghi, Núi Thành – Duy Tân, Đống Đa – Lý Tự Trọng... Một số khu vực quận Ngũ Hành Sơn, các nút giao thông như đường Nguyễn Đức Thuận và đường Võ Nguyên Giáp, Khu K20 cũng bị ngập sâu…

Tại khu vực ngoại thành, tuyến kênh thoát lũ xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang), mực nước trong kênh tuy hiện nay vẫn còn thấp, khoảng 1/2 kênh, chưa có sự cố ngập, song từ trưa 8/12, Công ty Trung Nam đã trực ban kịp thời, tập kết phương tiện tại một số khu vực theo phương án phòng chống lụt bão (PCLB) để hỗ trợ địa phương sơ tán dân (nếu cần thiết).

Trước tình hình mưa lũ gây ngập lụt tại nhiều khu vực của thành phố, ngay từ sáng sớm ngày 9/12, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo các địa phương, các ngành, các Ban quản lý dự án, các đơn vị quản lý hạ tầng khẩn trương triển khai thực hiện các giải pháp xử lý thoát nước, phòng chống lụt bão, hạn chế tối đa thiệt hại do mưa lớn gây ra.

Ngay trong quá trình kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chỉ đạo, giải pháp chống ngập lụt trước mắt là Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải thành phố bố trí nhân lực, phương tiện khơi thông các cửa thu nước trên mặt đường, các tuyến cống chính, vận hành kịp thời các cửa xả ven biển, ven sông, trạm bơm (cửa xả Mỹ An, trạm bơm Thuận Phước, trạm bơm Trương Chí Cương…) để góp phần hạn chế tình trạng ngập úng tại khu vực.

Cũng theo Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, các Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo ngay các đơn vị triển khai giải pháp đảm bảo an toàn các công trình xây dựng chuyên ngành.

Các địa phương trên địa bàn toàn thành phố khẩn trương triển khai cảnh báo, tổ chức giao thông nhằm hướng dẫn người dân, phương tiện đi lại đảm bảo an toàn. 

Các Ban quản lý dự án chỉ đạo nhà thầu đào dẫn dòng, phá dỡ đê quai nhằm đảm bảo thoát nước tạm tại các công trình đang thi công dở dang như: tuyến cống Khe Cạn, cống qua đường Tôn Đức Thắng tại kênh Yên Thế Bắc Sơn, tuyến cống công viên Châu Á…, đồng thời đã triển khai các biện pháp đảm bản an toàn công trình, không để xảy ra tình trạng lở, sụp đổ công trình đang thi công.

Đối với khu vực Hầm chui Nguyễn Tri Phương, do đây là tuyến giao thông huyết mạch, quan trọng thuộc cửa ngõ ra vào của thành phố Đà Nẵng. Do vậy, ngay khi có mưa lớn, UBND thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo các đơn vị chức năng có liên quan xử lý bơm thoát nước. Mặc dù mưa lớn liên tục trút xuống, tuy nhiên do chủ động và bố trí hệ thống máy bơm hợp lý, đến 11h15 trưa 9/12, khu vực này đã không còn ngập, hoàn trả giao thông cho khu vực.

Cho biết thêm về những giải pháp để khắc phục ngập lụt bởi khả năng mưa lớn còn kéo dài và không chỉ với đợt mưa lớn này mà cho những lần sau nếu có, theo đại diện UBND TP.Đà Nẵng, ngoài những giải pháp trước mắt đang tiến hành, về lâu dài, Ban quản lý dự án hạ tầng ưu tiên và tiếp tục triển khai hoàn thành các công trình thoát nước chính của thành phố thuộc dự án PTBV (cống tại Kiệt 447 đường Nguyễn Lương Bằng, tuyến cống trên đường Hải Hồ, trạm bơm cuối tuyến cống đường Ông Ich Khiêm…).

Trong khi đó, theo dự báo thời tiết hôm nay và vài ngày tới thành phố Đà Nẵng có mưa rất to gây nguy cơ ngập lụt trên diện rộng. Khi mưa lớn đã gây ngập sâu tại nhiều tuyến đường trong nội ô thành phố, biến các con đường ở đây thành sông, hàng loạt phương tiện ô tô xe máy ngập trong nước.

Một đoạn ngập sâu khiến người dân phải đi xuồng
trên đường Hàm Nghi TP.Đà Nẵng sáng 9/12

Không chỉ ngập sâu ở các tuyến đường, mưa lớn cũng gây ngập và đình trệ hoạt động tại khu vực Chợ Hàn, Chợ Cồn và một số khu vực dân cư khác, khiến nhiều người dân và các tiểu thương lo lắng.

Đặc biệt, vào lúc 5h20 sáng 9/12, do mưa lớn khiến chuyến bay VN110 của hãng hành không Việt Nam (Vietnam Airlines) bay từ TP.Hồ Chí Minh ra Đà Nẵng đã không thể hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng vì  đường băng bị ngập nặng. Chuyến bay buộc phải bay quay vào sân bay Cam Ranh.

Theo quan sát của phóng viên, đến chiều ngày 9/12 mưa lớn vẫn liên tục đổ xuống thành phố Đà Nẵng, các cấp chính quyền, ngành chức năng và người dân thành phố đang ra sức khắc phục mưa lũ nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ, các cấp chính quyền, ngành chức năng từ thành phố các quận, huyện, xã, phường tiếp tục theo dõi thời tiết và cập nhật tình hình ngập lụt để xử lý thoát nước trên địa bàn thành phố, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo, xử lý kịp thời./.

Bài, ảnh: Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực