Đắk Lắk phòng chống cháy rừng trong dịp Tết Nguyên đán

Chủ nhật, 18/02/2018 15:41
Tây Nguyên nói chung và Đắk Lắk nói riêng đang bước vào mùa nắng nóng, khô hanh tìm ẩn nhiều nguy cơ cháy rừng. Do vậy, tỉnh Đắk Lắk đã sớm triển khai nhiều biện pháp phòng chống cháy rừng, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán, thời điểm dễ chủ quan và dễ xảy ra tình trạng cháy rừng.

Hiện nay, ngoài việc củng cố trên 700 tổ đội, quần chúng bảo vệ rừng, tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương chỉ đạo các đơn vị chủ rừng luôn chuẩn bị đầy đủ phương tiện, máy móc, công cụ, nhân lực để phòng, chống cháy rừng theo đúng phương châm “4 tại chỗ”. Tỉnh cũng tổ chức lực lượng trực 24/24 giờ trong ngày, nhất là tại các vùng rừng trọng điểm dễ cháy như M’Đrắk, Ea H’leo, Lắk, Krông Búk, Buôn Đôn. Tỉnh cũng tổ chức họp dân tuyên truyền, ký cam kết với hàng chục nghìn hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số ở các thôn, buôn gần rừng về công tác phòng chống cháy rừng, xây dựng hàng trăm km đường bang cản lửa, đốt non có kiểm soát tại những khu vực trong điểm dễ cháy; đồng thời, đầu tư làm mới chòi canh, sơn sửa hàng trăm bảng cấm lửa, bảng tuyên truyền về phòng chống cháy rừng, không để phát sinh nguồn lửa, phát hiện sớm các điểm cháy dập tắt, xử lý kịp thời không để cháy lây lan. 

Tuần tra bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Chư Giang Sin.Ảnh: Vạn Tiếp/baodaklak.vn

Tại huyện Ea H’leo, ngay những ngày trước Tết Nguyên đán, huyện đã chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị chủ rừng như công ty lâm nghiệp , các doanh nghiệp thuê đất trồng, chăm sóc rừng, trồng cao su… thực hiện nghiêm túc phương án phòng, chống cháy rừng. Bên cạnh việc củng cố các tổ, đội quần chúng bảo vệ, phòng chống cháy rừng ở 140 thôn, buôn, các ban quản lý rừng cộng đồng, hạt kiểm lâm cũng phối hợp với UBND cấp xã cùng chủ rừng hướng dẫn người dân thực hiện đốt nương làm rẫy đúng quy trình kỹ thuật, trước khi đốt phải làm đường bang cản lửa để ngăn chặn tình trạng cháy lây lan vào rừng, kiểm tra chặt chẽ các đối tượng, phương tiện vào rừng săn bắt, đốt ong lấy mật trái phép… 

Trước, trong, sau Tết Nguyên đán, tỉnh Đắk Lắk cũng bố trí lực lượng kiểm tra, truy quét, ngăn chặn, xử lý các đối tượng khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản, động vật rừng trái phép. Tỉnh Đắk Lắk cũng nêu rõ, chủ rừng phải chịu trách nhiệm trực tiếp bảo vệ đối với diện tích rừng được giao, được thuê theo quy định của pháp luật. 

Tỉnh Đắk Lắk hiện có trên 526.354 ha rừng; trong đó, có gần 54.771 ha rừng trồng, diện tích còn lại là rừng tự nhiên (với gần 300.000 ha rừng dễ cháy)./. 

Quang Huy/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực