Đảm bảo an toàn giao thông tại bến phà Mây (Hải Dương)

Thứ sáu, 07/02/2020 22:00
(ĐCSVN) - Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hải Dương đã chỉ đạo tăng cường điều tiết, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy sau vụ va chạm ngày 6/2, tại khu vực phà Mây trên tuyến sông Kinh Thầy nối huyện Kim Thành với Thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.
leftcenterrightdel
 Ảnh hiện trường vụ va chạm khu vực phà Mây (Ảnh do người dân có mặt hiện trường cung cấp).

Sở Giao thông Vận tải cho biết vào ngày 6/2, tại khu vực phà Mây trên tuyến sông Kinh Thầy nối huyện Kim Thành với Thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, tàu chở hàng cỡ lớn BN-1125 đã đâm vào phà chở khách. Vào thời điểm xảy ra va chạm, lượng hành khách trên phà rất đông và đều không mặc áo phao. Vụ va chạm khiến một số người hoảng sợ nhảy khỏi phà và bơi giữa dòng sông. Rất may, phà không bị chìm và không có thiệt hại lớn về người và tài sản sau vụ va chạm.

Sau vụ va chạm, Sở GTVT tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo lực lượng tới hiện trường xử lý hậu quả sau tai nạn và tiến hành họp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng của tỉnh tăng cường phối hợp trong công tác điều tiết phương tiện giao thông đường thủy tại khu vực.

Nhằm đảm bảo cho quá trình xây dựng cầu Mây tại khu vực diễn ra thuận lợi và đảm bảo an toàn, Sở GTVT Hải Dương đã yêu cầu Ban Quản lý bến phà Mây, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, các đơn vị thi công công trình tăng cường phối hợp điều tiết phương tiện. Hiện nay, lực lượng chức năng đã được tăng cường điều tiết, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy tại khu vực.

Đặc biệt, Sở GTVT cũng chấn chỉnh Ban Quản lý bến phà Mây phải thực hiện việc cung cấp và yêu cầu hành khách mặc áo phao, sử dụng dụng cụ nổi,... đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật./.

KC

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực