Diễn đàn “Vì tương lai Việt – Hàn” lần thứ 3

Thứ ba, 21/11/2017 16:11
(ĐCSVN)- Nhân dịp kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc (1992 – 2017), ngày 21/11, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc (KF) đã tổ chức “Diễn đàn Vì tương lại Việt – Hàn” lần thứ 3.

Tham dự Diễn đàn có GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan; Ngài Lee Hyuk, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam; Ngài Cheong Yang Seog, Đại biểu Quốc hội Hàn Quốc; Ngài Lee Si Hyung, Chủ tịch Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc và đại diện các bộ, ngành; các học giả, chuyên gia hai nước.

Diễn đàn “Vì tương lai Việt – Hàn” lần thứ 3. Ảnh: VA

Phát biểu diễn văn khai mạc Diễn đàn, GS.TS Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhấn mạnh, trong 25 năm qua, quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc đã phát triển với tốc độ nhanh hiếm thấy, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992 đến năm 2001 quan hệ hai nước trở thành “Đối tác toàn diện trong thế kỷ 21”, và năm 2009 tiếp tục được nâng lên thành “Đối tác hợp tác chiến lược”, tức trở thành đối tác hợp tác chiến lược của nhau sau chưa đầy 2 thập kỷ thiết lập quan hệ.

Bên cạnh những cơ hội to lớn, quan hệ hai nước đang đứng trước những thách thức mới do bối cảnh quốc tế và khu vực có những diễn biến mới. Diễn đàn “Vì tương lai Việt – Hàn” lần thứ 3 sẽ góp phần làm rõ nội hàm quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước trong bối cảnh khu vực và quốc tế mới, từ đó tìm các giải pháp thúc đẩy và phát huy hiệu quả cao nhất mối quan hệ này vì hòa bình, hạnh phúc, ấm no của nhân dân hai nước trong điều kiện mới.

Là người sáng lập Diễn đàn, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá cao Diễn đàn “Vì tương lai Việt – Hàn” tiếp tục được duy trì, góp phần tích cực xây dựng tương lai chung hòa bình, ổn định, phồn vinh cho nhân dân hai nước Việt Nam và Hàn Quốc.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, việc tăng cường quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam – Hàn Quốc trở nên cấp thiết hơn, không chỉ để cùng nhau thích ứng với điều chỉnh chiến lược của các cường quốc trong khu vực, tận dụng các cơ hội từ các điều chỉnh đó, phối hợp hạn chế các tác động tiêu cực từ các điều chỉnh để có môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển, mà còn cùng nhau vượt qua các thách thức phát triển bền vững trong nước, bảo đảm cuộc sống hòa bình, hạnh phúc, âm no cho người dân.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng mong muốn các đại biểu Hàn Quốc và Việt Nam tham dự Diễn đàn đánh giá toàn diện và sâu rộng mối quan hệ Việt – Hàn, đặc biệt là từ khi hai nước trở thành đối tác hợp tác chiến lược năm 2009, trong bối cảnh mới; xác định các vấn đề mới đặt ra trong quan hệ nhiều mặt giữa hai nước; các vấn đề còn tồn tại trong quan hệ hai nước và giải pháp…

Diễn đàn “Vì tương lai Việt – Hàn” lần thứ 3 gồm ba phiên với các chủ đề: Phiên 1 - Nhìn lại 25 năm quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc; Phiên 2 -  Tăng cường quan hệ hợp tác chính trị và kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc; Phiên 3- Thúc đẩy giao lưu hợp tác văn hóa, xã hội, giáo dục và giao lưu con người giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Được biết, Diễn đàn "Vì tương lai Việt - Hàn" được tổ chức theo sáng kiến của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc từ năm 2012, nhằm tập hợp các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý, các chuyên gia và học giả, đại diện các tổ chức xã hội và cơ quan báo chí hai nước để phân tích, đánh giá những thành tựu và hạn chế trong hợp tác song phương Việt Nam-Hàn Quốc trên các lĩnh vực, tìm kiếm các giải pháp chính sách góp phần phát huy cao nhất mối quan hệ này vì phát triển hòa bình, ổn định, phồn vinh của hai nước./.

Mỹ Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực