Đồn Biên phòng Cát Bà (Hải Phòng) cứu hộ thành công người bị nạn trên biển

Thứ hai, 23/10/2017 15:55
(ĐCSVN) - Sáng 23/10, sau khi nhận tin cấp báo và tổ chức khẩn trương tìm kiếm trên biển, lực lượng tìm kiếm cứu nạn của Đồn Biên Phòng Cát Bà đã đưa 3 thuyền viên gặp nạn trên biển vào bờ an toàn.
Bác sĩ Đồn Biên phòng Cát Bà chăm sóc thuyền viên bị nạn (Ảnh Đông Hưng)

Ba thuyền viên được cứu là thuyền trưởng  Nguyễn Hữu Sơn (57 tuổi) thường trú ở phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long, ông Nguyễn Văn Quang (58 tuổi) và con là Nguyễn Minh Cường (28 tuổi) ở phường Hà An, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh

Khoảng 12h30 ngày 20/10, tàu QN 8359 xuất phát từ Thủy Nguyên – Hải Phòng đi đảo Bạch Long Vĩ. Trên tàu chở 600 tấn vật liệu xây dựng gồm 80.000 viên gạch, 300 khối đá xây dựng, 50 tấn xi măng và 1 tấn sắt. Đến khoảng 8 giờ ngày 21/10, tàu đến gần khu vực biển cách đảo Bạch Long Vĩ 12 hải lý về hướng Đông Bắc thì gặp sóng to, gió lớn làm sập hầm hàng gây chìm tàu. Các thuyền viên đã hạ bè cứu nạn, mặc áo phao rời khỏi tàu. Đến 14h cùng ngày, các thuyền viên bị nạn được tàu cá TH 90666 cứu nạn trong tình trạng sức khỏe suy kiệt. Thuyền viên Nguyễn Văn Quang bị đa chấn thương  do va đập vào thành tàu khi tàu bị chìm.

Nhận được tin báo của tàu TH 90666, lúc 00h 05 phút, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 1 đã thông báo cho Đồn Biên Phòng Cát Bà cử lực lượng ứng cứu kịp thời. Đồn Biên phòng Cát Bà đã cử một tổ công tác gồm 2 xuồng cứu nạn tiếp cận tàu TH 90666 để đón 3 thuyền viên vào bờ.

Các thuyền viên đã được đưa về Đồn Biên phòng Cát Bà để các bác sĩ quân y chăm sóc. Hiện nay sức khỏe của 3 thuyền viên đã ổn định./.

Hoàng Tản

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực