Đồng chí Nguyễn Hòa Bình tặng quà cho học sinh nghèo tại tỉnh Phú Yên

Thứ sáu, 03/01/2020 19:25
Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể các thầy cô giáo và học sinh của trường Tiểu học Nguyễn Kim Vang (Phú Yên); mong muốn các em học sinh tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học, ra sức phấn đấu rèn luyện bản thân và học tập để phục vụ quê hương, đất nước.

Ngày 3/1, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, dẫn đầu Đoàn công tác của Tòa án nhân dân tối cao thăm và tặng quà học sinh nghèo tại Trường Tiểu học Nguyễn Kim Vang (xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

Nhằm hỗ trợ học sinh nghèo có phương tiện đi lại thuận tiện cho học tập, đồng chí Nguyễn Hòa Bình đã trao tặng 40 chiếc xe đạp cho các em.

leftcenterrightdel
Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Hòa Bình và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên Lương Minh Sơn trao tặng xe đạp cho các em học sinh. (Ảnh: Xuân Triệu - TTXVN) 

Phát biểu tại lễ trao tặng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể các thầy cô giáo và học sinh của trường. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình mong muốn các em học sinh tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học của vùng quê Bình Kiến, ra sức phấn đấu rèn luyện bản thân và học tập để phục vụ quê hương, đất nước; biểu dương nỗ lực vượt khó của các thầy cô giáo Trường Tiểu học Nguyễn Kim Vang đã dạy dỗ các em học sinh và đưa trường trở thành "Trường đạt chuẩn quốc gia".

Nhân dịp này, đoàn công tác của Tòa án nhân dân tối cao đã tặng nhiều bộ bàn ghế cho nhà trường. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên Phạm Đại Dương cũng trao tặng Trường Tiểu học Nguyễn Kim Vang 10 bộ máy vi tính để phục vụ việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, học tập.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Nguyễn Kim Vang (1947-1972) là một chiến sĩ cách mạng ưu tú. Ông quê ở xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi nhưng chiến đấu và hy sinh tại tỉnh Phú Yên. Để tưởng nhớ công lao của người Anh hùng Nguyễn Kim Vang, tỉnh Phú Yên đã xây dựng ngôi trường mang tên ông, đó là Trường Tiểu học Nguyễn Kim Vang, ở xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa./.

Xuân Triệu/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực