Đồng chí Trần Thanh Mẫn thăm và chúc tết Chôl Chnăm Thmây tại Sóc Trăng ​

Thứ bảy, 06/04/2019 11:25
(ĐCSVN) - Ngày 5/4, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương TMTQ Việt Nam, đến thăm Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng, các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, sư sãi của các chùa Khmer và gia đình chính sách người Khmer tại chùa Bốn Mặt, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.
Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương TMTQ Việt Nam tặng quà đến các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức trụ trì các chùa Khmer tỉnh Sóc Trăng.

Cùng đi với đoàn có đồng chí Phan Văn Sáu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng; đồng chí Lâm Văn Mẫn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo sở, ban, ngành tỉnh.  

Tại buổi tiếp Đoàn công tác, Hội đoàn kết sư sãi yêu nước đã thông tin về hoạt động của Hội trong thời gia qua. Theo đó, hàng năm, Hội luôn quan tâm, chăm lo cho sư sãi các chùa và tăng sinh Trường Bổ túc văn hóa Pali Trung cấp Nam bộ, mở nhiều lớp giảng dạy tiếng Pali – Vini cho sư sãi, dạy chữ cho con em đồng bào Khmer, với khoảng 7.761 sư  sãi và học sinh theo học. Các vị chức sắc, sư sãi Phật giáo Nam tông Khmer đã thực hành tốt vai trò phật sự của mình, nhất là trong việc tuyên truyền vận động phật tử thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đối với đời sống của bà con Khmer, nhờ sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước thông qua ưu tiên đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, vốn vay ưu đãi, hỗ trợ cây, con giống, nên cuộc sống của đồng bào Khmer có bước phát triển rõ nét, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Bên cạnh đó, đồng bào Khmer không ngừng phát huy tính tự lực, tự cường, thực hành tiết kiệm, xây dựng và giữ gìn nếp sống văn hóa, chung sức cùng chính quyền địa phương xây dựng quê hương.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương TMTQ Việt Nam trao bảng tượng trưng nhà tình thương cho hộ Khmer nghèo tại xã Thuận Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, đồng chí Trần Thanh Mẫn ghi nhận những đóng góp của các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, sư sãi và đồng bào Khmer vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự của địa phương. Đồng thời, mong muốn Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng tiếp tục phối hợp với chính quyền, mặt trận, đoàn thể các cấp để vận động đồng bào Khmer lao động sản xuất, ổn định cuộc sống, chăm lo cho con em học tập nâng cao trình độ dân trí. Thường xuyên tuyên truyền để sư sãi và đồng bào phật tử nâng cao tinh thần cảnh giác với những âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Các vị trụ trì, sư sãi tích cực giáo dục đồng bào phật tử sống "tốt đời, đẹp đạo", nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Đồng chí Trần Thanh Mẫn chúc các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, sư sãi, toàn thể đồng bào Khmer tỉnh Sóc Trăng đón Tết Chôl Chnăm Thmây vui vẻ, an lành và hạnh phúc.

Cùng ngày, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đến thăm, chúc tết, tặng quà và trao tặng 5 căn nhà tình thương cho 5 hộ nghèo tại xã Thuận Hòa, huyện Châu Thành. Đồng chí, cũng động viên bà con Khmer nghèo hãy cố gắng vượt qua những khó khăn, tích cực lao động sản xuất để nâng cao cuộc sống, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà./.

Tin, ảnh: Thanh Nam

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực