Đồng chí Võ Văn Thưởng thăm, chúc Tết tại Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và tỉnh Đồng Nai

Thứ năm, 08/02/2018 16:23
Ngày 8/2, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân (xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu) và một số gia đình thương, bệnh binh tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành (Đồng Nai) nhân dịp Tết Mậu Tuất 2018.
Báo cáo với  đồng chí Võ Văn Thưởng và đoàn công tác về việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, Đại tá Phạm Khắc Lượng, Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cho biết, năm 2017, đơn vị đã chấp hành nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh, nghị quyết, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, bảo vệ vững chắc khu vực biển được giao quản lý, góp phần bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Trong năm 2017, Vùng 2 Hải quân cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về biển, đảo với gần 57 ngàn lượt người tham gia; xây 4 căn nhà tình nghĩa trên địa bàn; tặng quà cho các đối tượng chính sách và cán bộ, chiến sĩ trong  đơn vị với tổng số tiền hơn 2,5 tỷ đồng… 

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Võ Văn Thưởng chúc mừng những thành tích mà cán bộ, chiến sỹ Vùng 2 Hải quân đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Võ Văn Thưởng mong muốn cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tiếp tục xây dựng lực lượng vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, nâng cao trình độ tác chiến điện tử, khoa học công nghệ. Cán bộ, chiến sỹ tiếp tục phát huy tinh thần vượt khó trong bảo quản, sử dụng khí tài; tiếp tục thực hiện tốt công tác dân chính Đảng, tuyên truyền sâu rộng về biển đảo, tổ chức ký kết, tuyên truyền đến người dân nơi đơn vị đóng chân. Đồng thời, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tiếp tục làm tốt công tác chăm lo đời sống cán bộ, chiến sỹ. 

Nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, đồng chí Võ Văn Thưởng chúc Tết và tặng quà cán bộ, chiến sỹ Vùng 2 Hải quân, thăm các chiến sỹ làm nhiệm vụ trên tàu tại căn cứ cảng. 

Đồng chí Võ Văn Thưởng tặng quà gia đình thương binh Nguyễn Trung Bình tại ấp 2, xã Bình Sơn, huyện Long Thành. Ảnh: Sỹ Tuyên – TTXVN.

Đến thăm gia đình thương binh Võ Thị Yến, ngụ ấp 7, xã Bình Sơn, huyện Long Thành (Đồng Nai), đồng chí Võ Văn Thưởng đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi lời chúc mừng năm mới tới bà Yến và gia đình. Đồng chí Võ Văn Thưởng mong muốn, gia đình thương binh Võ Thị Yến tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ, giáo dục, động viên con cháu nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp. 

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng đã đến thăm, tặng quà gia đình thương binh Nguyễn Trung Bình ở ấp 2, xã Bình Sơn, huyện Long Thành. 

Ông Nguyễn Trung Bình là thương binh, tỷ lệ thương tật trên 20%, ông cũng là nạn nhân chất độc màu da cam. Gia đình ông Bình có 5 con, trong đó có 3 con bị di chứng chất độc màu da cam. Đồng chí Võ Văn Thưởng mong muốn, ông Nguyễn Trung Bình cũng gia đình tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, chỉ bảo, giáo dục con cháu vươn lên trong cuộc sống. 

Nhân dịp Tết đến, Xuân về, đồng chí Võ Văn Thưởng gửi lời chúc tới toàn thể người dân ở địa phương đón Tết cổ truyền đầm ấm, vui tươi, hạnh phúc. 

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng lưu ý, từ nay đến năm 2020, huyện Long Thành sẽ triển khai giải phóng mặt bằng để bàn giao quỹ đất thực hiện dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Do đó, đồng chí mong muốn người dân địa phương tiếp tục đồng hành cùng chính quyền các cấp để dự án được triển khai đúng tiến độ./. 


Huỳnh Sơn, Sỹ Tuyên/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực