Dự kiến đến 10/6 sẽ lắp xong cầu phao để sửa chữa cầu Đuống

Thứ năm, 03/06/2010 14:10

(ĐCSVN) Sở GTVT Hà Nội và Bộ Tư lệnh Công binh (Bộ Quốc phòng) đã thống nhất về địa điểm bắc cầu phao qua sông Đuống: cách cầu Đuống về phía hạ lưu 900m (thuộc địa phận huyện Gia Lâm và quận Long Biên).  Trên cơ sở đề nghị của Bộ Giao thông vận tải, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý việc lắp đặt cầu phao để tổ chức phân luông giao thông trong thời gian sửa chữa cầu Đuống.

Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và UBND thành phố Hà Nội tổ chức triển khai thực hiện đáp ứng yêu cầu tiến độ.

Được biết, điểm bắc cầu phao ở phía đầu bờ Bắc là thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, phía đầu bờ Nam thuộc phường Giang Biên, quận Long Biên.

Cầu phao được bắc lần này có chiều dài khoảng 248m, rộng 8m, đủ cho hai làn xe với tổng cộng từ 37-40 đốt cầu. Đây cũng là loại cầu bắc qua bến Chèm, sông Hồng cuối năm 2009.

Dự kiến, đến 10/6, lực lượng công binh sẽ lắp đặt xong cầu phao./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực