Gia Lai: Đồng bào các dân tộc tham gia bảo vệ an toàn các công trình thuỷ điện

Thứ tư, 06/01/2010 10:38

Công ty thuỷ điện Ia Ly gồm 3 nhà máy hoạt động trên dòng sông Sê San (thuộc địa bàn 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum) với tổng công suất 1.080MW, sản lượng điện bình quân trên 5 tỷ KWh/năm, cung cấp nguồn điện năng đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt ngày càng tăng của cả nước và 2 tỉnh Gia Lai, Kon Tum; bình quân mỗi năm đóng góp vào ngân sách Nhà nước khoảng 330 tỷ đồng.

Địa bàn hoạt động của 3 nhà máy thuỷ điện Ia Ly, Sê San 3 và Pleikrông đều nằm ở vùng sâu, gần các khu dân cư của cộng đồng người dân tộc thiểu số, là nơi điều kiện kinh tế - xã hội còn kém phát triển, có nhiều tác động đến công tác bảo vệ an toàn các công trình. Tuy nhiên, đến nay các công trình thuỷ điện vẫn hoạt động ổn định và có hiệu quả, chưa để xảy ra sự cố lớn trong khâu vận hành các tổ máy, lưới điện và công tác bảo vệ. Ông Tạ Văn Luận - Giám đốc Công ty thuỷ điện Ia Ly khẳng định: Đạt được kết quả ấy, ngoài nỗ lực của cán bộ, công nhân các nhà máy còn có sự tham gia tích cực của các già làng và cộng đồng dân tộc sinh sống trên địa bàn cùng nhau bảo vệ và gìn giữ. Họ đều nêu cao ý thức, thực hiện nghiêm ngặt các quy định của nhà máy, không để xảy ra những vi phạm. Vận động quần chúng tham gia bảo vệ an toàn các công trình thuỷ điện, các nhà máy coi trọng việc hướng dẫn bà con đốt nương làm rẫy xa khu vực đường dây tải điện, giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ rừng đầu nguồn của các hồ chứa, không lấn chiếm và chặt phá rừng. Kiểm soát chặt chẽ và vận động người dân thực hiện tốt "5 không" trong công tác bảo vệ: không vào trạm điện trèo, đào tháo trộm bulon và sắt thép; không ném đá, bắn chim đậu trên đường dây; không thả diều gần công trình lưới điện; không lắp đặt vật dụng tại các vị trí nguy hiểm; không trồng cây bên dưới hoặc trong hành lang an toàn lưới điện. 100% số hộ dân tộc có nương rẫy gần công trình điện tự nguyện ký cam kết và thực hiện nghiêm, từ năm 2004 trở lại đây không để xảy ra cháy lớn làm ảnh hưởng đến sự vận hành an toàn của các nhà máy. Năm 2009, Công ty thuỷ điện Ia Ly đã khen thưởng 65 cá nhân là già làng, trưởng thôn và người dân thuộc 4 xã Ia Ly, Ia Mơ Nông, Ia Kreng và Ia Phí có thành tích xuất sắc trong công tác vận động quần chúng tham gia bảo vệ an toàn các công trình. Già làng Rơ Chăm Om ở xã Ia Mơ Nông tâm sự: Trước năm 2000, khi công trình thuỷ điện Ia Ly khởi công xây dựng, làng mình nằm trong lòng hồ và phải di dời, bà con đều chấp hành tốt. Nay công trình đã làm ra điện, mang lại lợi ích cho đất nước và cho buôn làng Tây Nguyên thì trách nhiệm của mình cũng như dân làng phải cùng nhau tham gia bảo vệ chứ. Dân làng mình có ý thức cao lắm, từ trước đến nay đều thực hiện nghiêm các quy định của nhà máy, không vi phạm phá rừng đầu nguồn, tích cực phát hiện và kịp thời báo cáo để xử lý những trường hợp vi phạm khác.

Sự đóng góp lớn lao của các già làng và cộng đồng dân cư trên địa bàn cùng tham gia bảo vệ an toàn các nhà máy thuỷ điện đáng được ghi nhận và trân trọng. Công ty thuỷ điện Ia Ly cũng có trách nhiệm quan tâm chăm lo đến đời sống của bà con ở các buôn làng trong khu vực, ưu tiên tiếp nhận con em có năng lực và trình độ vào làm công nhân vận hành các nhà máy, thực hiện tốt công tác xã hội. Cán bộ, công nhân các nhà máy tự nguyện đóng góp thành lập quỹ "Đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ xã hội vì người nghèo" với số tiền gần 1,3 tỷ đồng ủng hộ cho công tác xã hội ở 2 tỉnh Gia Lai, Kon Tum. Các đợt huấn huyện công tác bảo vệ hàng năm được Công ty gắn với việc giúp dân làm vệ sinh môi trường, sửa chữa những đoạn đường lầy lội, trồng cây xanh xung quan nhà rông, sửa chữa, thay thế hệ thống điện chiếu sáng cho các gia đình trong buôn làng./. 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực