Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương vận động hơn 2 tỷ đồng hỗ trợ chống dịch COVID-19

Thứ bảy, 11/04/2020 18:31
(ĐCSVN)- Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương đã trao 1.000 phần quà đến những người khiếm thị, bà con có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Được biết, tổng giá trị quà tặng đợt này là hơn 2 tỷ đồng, do chư Tôn đức Tăng Ni Phật giáo tỉnh Bình Dương ủng hộ.
 Người khiếm thị nhận quà từ Giáo hội Phật giáo tỉnh Bình Dương. (Ảnh: Quỳnh Như)

Ngày 11- 4, tại chùa Hội An, phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương đã trao 1.000 phần quà đến những người khiếm thị, bà con có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng II Trung ương Giáo hội, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương cho biết: Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước về việc “chống dịch như chống giặc” và thực hiện thông bạch của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng cả nước chung tay, góp sức vào công cuộc phòng, chống dịch bệnh COVID-19, những phần quà này phục vụ trực tiếp nhu cầu thiết yếu hàng ngày gồm gạo, mì gói... sẽ góp phần tiếp thêm nghị lực cho người dân vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Được biết, tổng giá trị quà tặng đợt này là hơn 2 tỷ đồng, do chư Tôn đức Tăng Ni Phật giáo tỉnh Bình Dương ủng hộ. Ngoài ra, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Bình Dương còn trao tặng 15.000 chiếc khẩu trang và 2.500 chai gel rửa tay cho người dân nhằm góp phần phòng tránh dịch bệnh. Các hoạt động cứu trợ sẽ được Giáo hội Phật giáo tỉnh Bình Dương tiếp tục thực hiện tại các cơ sở tự viện trong toàn tỉnh Bình Dương.

MP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực