Gió lốc và mưa đá gây nhiều thiệt hại tại các địa phương

Thứ ba, 23/04/2019 22:27
Ngày 23/4, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết: Gió lốc và mưa đá từ ngày 21-23/4 gây nhiều thiệt hại tại các địa phương.

     

Ảnh minh hoạ.Nguồn: nhandan.vn

Cụ thể, tại tỉnh Nghệ An, gió lốc và mưa đá trên địa bàn các xã Châu Thôn, Tri Lễ, huyện Quế Phong đã làm 1 người bị thương; 2 nhà bị sập hoàn toàn, 164 nhà bị tốc mái; 16,6 ha hoa màu bị thiệt hại, 3 con bò bị chết. Ước thiệt hại khoảng 1,323 tỷ đồng.

Tại tỉnh Thanh Hóa lốc và mưa đá trên địa bàn các huyện Lang Chánh, Mường Lát, Vĩnh Lộc, Bá Thước, Cẩm Thủy, Thường Xuân và Ngọc Lặc làm 591 nhà bị thiệt hại; 901 ha lúa, 265 ha hoa màu và 1.325 ha cây trồng khác cũng bị thiệt hại...

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại, huy động lực lượng giúp người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Trực ban thuộc Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai thường xuyên chuyển các bản tin cảnh báo thiên tai đến các địa phương bị ảnh hưởng để nắm bắt thông tin, chủ động ứng phó.

* Trên biển, ngày 23/4, tại tỉnh Nam Định, tàu vận tải NĐ 3444 bị bục mũi tàu, nước tràn vào và có nguy cơ chìm tại vị trí cách phía Tây Nam đảo Cát Bà, thành phố Hải Phòng khoảng 4 hải lý, tàu có 4 thuyền viên và chở 2.200 tấn than. Thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ khẩn cấp. Bộ đội Biên phòng Hải Phòng điều 1 tàu với 8 cán bộ chiến sĩ, 1 xuồng và trưng dụng tàu HP 3462 của dân đang hoạt động gần khu vực trên đến hỗ trợ khắc phục sự cố và lai kéo tàu vào bờ an toàn.

Trước đó, lúc 00 giờ ngày 22/4, tại tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra vụ va chạm giữa tàu Quảng Ninh (không biển kiểm soát) có 3 ngư dân với tàu Quảng Ninh QN 9269 TS, tại khu vực Hòn Tam Béo, vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Hậu quả, tàu Quảng Ninh (không biển kiểm soát) cùng 3 ngư dân bị chìm, các lực lượng tại chỗ cứu vớt được 1 người, 1 người chết, còn 1 người mất tích. Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh đã điều 1 xuồng cùng 5 cán bộ chiến sĩ ra hiện trường tổ chức tìm kiếm người mất tích, đến chiều 23/4 vẫn chưa có kết quả./.

TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực