Hà Giang: Mưa to lốc xoáy gây nhiều thiệt hại, 1 người chết

Thứ ba, 09/04/2019 08:48
(ĐCSVN) - Sáng 8/4, trên địa bàn các huyện, thành phố của tỉnh Hà Giang đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to kèm theo gió lốc đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản.


Nhiều diện tích ngô của huyện Quang Bình bị thiệt hại do mưa lớn kèm gió giật mạnh.
 
Theo Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang: Thiệt hại do thiên tai vào rạng sáng ngày 8/4 đã làm chết 01 người; nạn nhân thiệt mạng do bị cây đổ vào người là ông Triệu Chàn Châu, sinh năm 1971 tại xã Tân Lập, huyện Bắc Quang. Một người bị thương là ông Phàn Sành Triệu, sinh năm 1964, tại xã Tân Thành huyện Bắc Quang, bị cây đổ làm gãy chân, hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện huyện Bắc Quang.

Đợt mưa to lốc xoáy đã khiến 03 nhà bị đổ sập hoàn toàn ở huyện Quang Bình; 07 nhà bị tốc mái hoàn toàn ở huyện Xín Mần; hư hại hoàn toàn 01 trường học ở huyện Quang Bình. Tổng số có 228 căn nhà, công trình bị hư hại, ảnh hưởng.

Thiệt hại về nông lâm nghiệp: Có 46 ha ngô của huyện Quang Bình bị đổ gãy do mưa lớn kèm gió giật mạnh. 05 ha rừng tại thị trấn Yên Bình huyện Quang Bình bị thiệt hại... Ước tổng giá trị thiệt hại vào khoảng trên 2 tỷ đồng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai các huyện bị thiệt hại đã tiếp cận địa bàn kịp thời, xác minh thiệt hại, chỉ đạo và huy động lực lượng tại chỗ giúp đỡ các hộ gia đình khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống…

Tin, ảnh: Phạm Văn Phú

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực