Hà Giang: Nhà sập, đường ngập trong bùn do mưa lũ, sạt lở đất

Thứ tư, 22/07/2020 23:13
(ĐCSVN) - Liên tục trong các ngày 19 - 21/7, trên địa bàn tỉnh Hà Giang xảy ra mưa to đến rất to, gây thiệt hại về người, nhà ở, tài sản, hoa màu của nhân dân.

Lượng mưa tại Hà Giang lớn nhất trong 59 năm qua

8 người chết và bị thương do mưa lũ, sạt lở đất


Đặc biệt, mưa to gây sạt lở, ngập úng nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Hà Giang, khiến đời sống và điều kiện tham gia giao thông của người dân chịu ảnh hưởng nghiêm trọng.

Theo khảo sát của phóng viên, tại thành phố Hà Giang, nhiều tuyến đường bị ngập úng, chịu ảnh hưởng nặng nề nhất gồm khu vực Trường Nội trú tỉnh nước ngập cao 1,2 m chiều dài khoảng 100m, ngõ 200 ngập cao 1,2 m dài 80m; phường Ngọc Hà ngập tổ 2, 3 tổ 7; phường Trần Phú ngập tổ 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15, 16 nước ngập 1,2 m; xã Phương Thiện bị nước tràn vào nhiều nhà dân...

Đặc biệt các tuyến giao thông huyết mạch như khu vực km5 - km7 QL2, Hà Giang - Hà Nội; tuyến Quốc lộ 4C bắt đầu xuất hiện tình trạng ùn tắc cục bộ khiến lực lượng tham gia điều tiết giao thông như cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông phải làm việc hết công suất.

 Trưa 22/7, tranh thủ điều kiện thời tiết không mưa, các cơ quan chức năng tại TP Hà Giang phối hợp cùng Nhân dân tại địa phương triển khai thực hiện một số công việc khắc phục hậu quả.

Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên ghi nhận được:

Mưa to, sạt lở ảnh hưởng nghiêm trọng tới tuyến đường từ TP Hà Giang đi các huyện vùng cao.


 Xe tải "loay hoay” tìm hướng di chuyển...

 Xe máy, xe đạp phải dắt bộ trên vỉa hè. 

 

 Đất đá bị sạt lở, xói mòn, tạo hố sâu trên mặt đường, có đoạn sâu tới gần 30 cm.

 Tuyến đường từ TP Hà Giang đi Quốc lộ 4C có ngôi nhà sập hoàn toàn...

 ... hoặc bị bùn lấp vây quanh. 

Tranh thủ điều kiện thời không mưa, trưa 22/7, chính quyền địa phương điều phương tiện, máy móc xử lý khu vực chịu ảnh hưởng của sạt lở, tạo điều kiện đi lại cho người dân .

 
Xuất hiện tình trạng ùn tắc giao thông tại một số khu vực cửa ngõ TP Hà Giang.
 

 

 Lực lượng CSGT, thanh tra giao thông chốt chặn khu vực có nguy cơ sạt lở, điều tiết để giảm ùn tắc giao thông. 

Trường Quân - Khánh Phương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực