Hà Nội bố trí tám điểm nhận hồ sơ giải quyết bảo hiểm thất nghiệp

Thứ năm, 07/01/2010 09:47
  
               Ảnh minh hoạ: Internet 

Ðể tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động thất nghiệp trên địa bàn được hưởng quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp, từ ngày 5-1, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LÐTBXH) Hà Nội bố trí tám điểm tiếp nhận hồ sơ giải quyết quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Phòng Bảo hiểm thất nghiệp (thuộc Trung tâm Giới thiệu việc làm Hà Nội) tại số 285 phố Trung Kính (quận Cầu Giấy) nhận hồ sơ của lao động ở các quận: Ba Ðình, Cầu Giấy, Ðống Ða, Tây Hồ, Từ Liêm. Tại địa chỉ E6b, ngõ 33, phố Tạ Quang Bửu (quận Hai Bà Trưng), Trung tâm Giới thiệu việc làm Hà Nội nhận hồ sơ của lao động các quận: Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hoàng Mai. Phòng Bảo hiểm thất nghiệp (thuộc Trung tâm Giới thiệu việc làm số 2 Hà Nội), ở số 144, phố Trần Phú (quận Hà Ðông) nhận hồ sơ của lao động quận Hà Ðông và các huyện: Thanh Oai, Ứng Hòa, Mỹ Ðức, Chương Mỹ. Phòng LÐTBXH thị xã Sơn Tây nhận hồ sơ lao động của các huyện: Ba Vì, Sơn Tây, Phúc Thọ, Thạch Thất. Phòng LÐTBXH huyện Hoài Ðức nhận hồ sơ của lao động các huyện: Hoài Ðức, Ðan Phượng, Quốc Oai. Phòng LÐTBXH huyện Thanh Trì nhận hồ sơ của lao động các huyện: Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên. Phòng LÐTBXH quận Long Biên nhận hồ sơ của lao động quận Long Biên và huyện Gia Lâm. Phòng LÐTBXH huyện Sóc Sơn nhận hồ sơ của lao động các huyện: Sóc Sơn, Ðông Anh, Mê Linh.

Người lao động thực hiện việc đăng ký thất nghiệp và nộp hồ sơ trong thời gian bảy ngày tính theo ngày làm việc, kể từ ngày người lao động bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động tại các địa điểm nêu trên. Thời gian tiếp nhận hồ sơ là từ 8 giờ đến 12 giờ, thứ hai đến thứ sáu hằng tuần.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực