Hà Nội chủ động ngăn chặn tình trạng xe tải chở vật liệu, gây ô nhiễm môi trường

Thứ sáu, 02/06/2017 21:22
(ĐCSVN) - Theo phản ánh từ người dân, thời gian qua tình trạng xe tải chở theo bùn đất, vật liệu xây dựng chạy từ khu vực cảng Khuyến Lương ra liên tục gây ra tình trạng bụi bẩn, ô nhiễm môi trường sống quan khu vực.
Bụi tung mù mịt mỗi khi có các xe tải chạy qua khu vực này


Lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) hoá trang ghi hình khu vực cảng Khuyến Lương bắt xe tải vi phạm giao thông.

Theo tìm hiểu của phóng viên, các xe tải chở theo vật liệu xây dựng, cát, đá, sỏi thậm chí là than chạy từ khu vực cảng Khuyến Lương ra là nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng khói bụi mù mịt gây ô nhiễm môi trường tại khu vực này.

Để làm rõ vấn đề này, trong sáng ngày 2/6, phóng viên đã có mặt cùng tổ tuần tra của  Đội CSGT số 14, Phòng CSGT -  Công an TP Hà Nội để trực tiếp tham gia tổ công tác bắt xe tải vi phạm giao thông, gây ra tình trạng rơi vãi vật liệu, cát bụi tại khu vực.

Sau khi khảo sát trên tuyến đường, tổ công tác đã cắm chốt tại Ngã tư Thuý Lĩnh- Lĩnh Nam hướng đi Ngã ba Pháp Vân để đón lõng bắt và xử lý các xe tải vi phạm quy định về an toàn giao thông từ khu vực cảng Khuyến Lương lưu thông qua đây.


Đoạn đường lầy lội từ cảng Khuyến Lương ra đê 

Trực tiếp Trung tá Phạm Văn Tuyến, Phó đội trưởng Đội CSGT số 14 đã hoá trang, đi xe lên đê Thuý Lĩnh để ghi hình những xe tải lưu thông từ Cảng Khuyến Lương ra vi phạm giao thông rồi dùng bộ đàm báo cho tổ công tác bố trí sẵn đón lõng ở vị trí trên dừng  xe lập biên bản xử lý.

Chỉ trong thời gian ngắn, Trung tá Tuyến đã gọi đàm báo cho tổ công  CSGT công khai dừng xe tải 29C-068.62 để kiểm tra xử lý. Tổ công tác ra tín hiệu dừng xe 29C-068.62, do tài xế Ngô Đào Huy (SN 1980, ở Bãi Sậy, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) điều khiển. Sau khi được thông báo lỗi vi phạm và cho xem hình ảnh vi phạm trước đó, đồng thời tiến hành lập biên bản lỗi xe 29C-068.62: “Chở vật liệu rời có phủ bạt nhưng vẫn để rơi vãi trên đường”, tài xế đã chấp hành việc vi phạm và ký vào biên bản.

Các xe tải bị lực lượng CSGT Đội 14 xử lý trong sáng ngày 2/6.


Tiếp đó, xe tải 29H-034.66 do tài xế Hoàng Văn Hưng (SN 1991, ở xã Hà Sơn, huyện Hữu Luỹ, tỉnh Lạng Sơn) điều khiển bị cảnh sát dừng xe, tài xế Hưng cũng khá bất ngờ không biết mình vi phạm lỗi gì. Sau khi được CSGT thông báo lỗi và cho xem hình ảnh vi phạm từ camera, tài xế Hưng đã chấp nhận kí vào biển bản vi phạm lỗi - Chở vật liệu rời có phủ bạt nhưng vẫn để rơi vãi trên đường.

Chỉ trong vòng 30 phút, tổ công tác đã kiểm tra lập biên bản 6 xe tải trở đất, cát từ Cảng Khuyến Lương trên địa bàn quận Hoàng Mai lưu thông ra đường vi phạm giao thông.

Khó khăn trong công tác xử lý vi phạm.

Trao đổi với phóng viên, Trung tá Phạm Văn Tuyến cho biết: Quá trình kiểm tra của CSGT cũng gặp rất nhiều khó khăn, vì nếu không hoá trang, ghi lại hình ảnh xử lý thì các tài xế sẽ gọi điện thoại báo nhau né chốt CSGT.

Hơn nữa, tuyến đường vào càng Khuyến Lương hiện  đã xuống cấp nghiêm trọng, lại có nhiều xe tải hoạt động, chỉ cần một trận mưa xuống là đường chở nên sình lầy, nắng thì bụi bay mù mịt tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông rất cao.

Kiên quyết xử lý các vi phạm về luật lệ giao thông.


Trao đổi về việc xử lý dứt điểm tình trạng này, Trung tá Phạm Văn Tuyến cho biết: “Tuyến đường vào cảng Khuyến Lương đã phân cấp cho lực lượng chức năng quận Hoàng Mai đảm nhiệm tuần tra kiểm soát, cũng như việc xử lý vi phạm, vậy nên rất khó khăn cho lực lượng Đội CSGT số 14 trong quá trình kiểm tra xử lý, vì nếu có xử lý các phương tiện chạy ngoài đê, cũng chỉ là xử lý ở phần ngọn. Đa số các xe vi phạm chạy ra từ đoạn đường này ra đều dẫn tới việc rơi vãi bùn đất, gây ảnh hưởng tới môi trường khu vực. Vì vậy, muốn xử lý dứt điểm thì cần có sự phối hợp của Công an quận Hoàng Mai, nhằm xử lý dứt điểm từ quá trình các doanh nghiệp vận tải cho xe chạy từ trong cảng ra tới đê, qua đó yêu cầu sớm hoàn thiện hạ tầng tại khu vực, ngoài ra yêu cầu các doanh nghiệp vận tải chấp hành tốt việc vệ sinh xe trước khi ra tới đường. Nếu không xử lý được phần gốc, thì sẽ rất khó khăn trong việc kiểm tra xử lý dứt điểm các xe tải vi phạm giao thông khu vực này..”.

Trung tá Phạm Văn Tuyến thông tin thêm: “Theo kết quả từ đầu năm đến nay, Đội đã xử lý gần 1683 ô tô tải chở đất, cát lưu thông trên địa bàn vi phạm luật lệ an toàn giao thông. Trong đó, các lỗi như, chở đất, cát có che phủ bạt nhưng vẫn để rơi vãi, cơi nới thùng, thành xe, chở quá tải đều bị cán bộ chiến sỹ Đội CSGT số 14 kiên quyết xử lý. Trong thời gian tới đội CSGT số 14 sẽ tiếp tục công tác thường xuyên tuần lưu trên tuyến đường Phan Trọng Tuệ - Ngọc Hồi địa bàn huyện Thanh Trì để tập trung xử lý xe tải chở đất, cát rơi vãi xuống đường vi phạm ATGT./.

Bài, ảnh: Vũ Hoàng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực