Hà Nội chuẩn bị phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" và an sinh xã hội năm 2020

Thứ tư, 30/09/2020 16:37
(ĐCSVN) – Lễ phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" và an sinh xã hội năm 2020 của Hà Nội sẽ diễn ra tối 6/10/2020 với các nội dung: Vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo" và công tác an sinh xã hội năm 2020; biểu dương 90 doanh nghiệp, nhà hảo tâm có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội; công bố khánh thành công trình 90 nhà Đại đoàn kết...

Đó là thông tin được Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường cho biết tại buổi gặp mặt các cơ quan thông tấn báo chí thông tin chương trình Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và an sinh xã hội năm 2020 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố (TP) Hà Nội chiều 30/9.

Theo đó, Chương trình được tổ chức vào 20h00, ngày 06/10/2020 tại Nhà hát Lớn Hà Nội và truyền hình trực tiếp trên Kênh 1, Đài PTTH Hà Nội với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo TP Hà Nội.

leftcenterrightdel
  Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường thông tin với các phóng viên. (Ảnh:LN)

Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường thông tin, Hà Nội còn 8.401 hộ nghèo và 41.875 hộ cận nghèo đang cần sự hỗ trợ để có thêm nguồn lực phát triển sản xuất ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Chương trình này nằm trong hoạt động hưởng ứng phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo, không đế ai bị bỏ lại phía sau" do Thủ tướng Chính phủ phát động. Chương trình nhằm tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân Thủ đô chung tay ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo", tạo nguồn lực giúp đỡ người nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhân Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2020.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội  năm 2019, Quỹ “Vì người nghèo" 3 cấp của TP đã tiếp nhận được 70,16 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 916 nhà Đại đoàn kết; sửa chữa 386 nhà xuống cấp cho hộ nghèo, hỗ trợ 3.394 hộ nghèo về giống, vốn phát triển sản xuất, giúp khám và chữa bệnh cho 2.132 người nghèo, giúp cho 9.619 con em hộ nghèo có thêm điều kiện để đến trường và tặng quà cho hàng ngàn hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn nhân các dịp Lễ, Tết…. Quỹ vì biển đảo tiếp nhận ủng hộ 47 tỷ, qua đó đã chuyên giao kinh phí 38 tỷ để xây dựng Nhà văn hóa đa năng, hỗ trợ cư dân, chiến sỹ đang công tác tại vùng biên giới hải đảo bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc.

Riêng trong 9 tháng năm 2020, việc xây dựng, vận động ủng hộ các quỹ an sinh xã hội được Ủy ban MTTQ các cấp xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Quỹ “Vì người nghèo" 3 cấp của TP đã tiếp nhận được hơn 14,7 tỷ đồng, qua Quỹ đã hỗ trợ xây dựng 396 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, trị giá 8,324 tỷ đồng; 143 hộ nghèo sửa nhà trị giá 876, 3 triệu đồng; 690 hộ nghèo được hỗ trợ về giống, vốn, vật tư sản xuất trị giá 2,268 triệu đồng; hỗ trợ 1.644 người nghèo, cận nghèo, khó khăn khám chữa bệnh trị giá 1,104 tỷ đồng; 1.757 học sinh là con hộ nghèo, cận nghèo được đến trường trị giá 755,6 triệu đồng và hỗ trợ khác cho hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán, đột xuất,... trị giá 22,06 tỷ đồng.

Đối với quỹ “Vì biển đảo Việt Nam", tính đến ngày 18/9/2020, toàn TP đã có 200 đầu mối đơn vị vận động và ủng hộ với số tiền trên 43,4 tỷ đồng. Đặc biệt, Ủy ban MTTQ các cấp đã chung tay cùng các cấp, các ngành, triển khai các biện pháp hỗ trợ phòng chống dịch, phát động xây dựng “Quỹ phòng chống dịch COVID-19". Tính đến ngày 18/9/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp của TP đã nhận được sự đăng ký, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân cho công tác phòng chống dịch COVID-19 là hơn 243 tỷ đồng. Trong đó, tiền mặt hơn 144,6 tỷ đồng và các hàng hóa gồm các thiết bị y tế và nhiều các mặt hàng nhu yếu phẩm khác. Thông qua đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp của TP đã hỗ trợ với tổng số tiền mặt gần 45 tỷ đồng và các hàng hóa thiết bị y tế nhu yếu phẩm trị giá hơn 91,6 tỷ đồng.

Cũng trong 9 tháng đầu năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã trích “Quỹ Cứu trợ" TP với tổng số 2,143 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động cứu trợ. Những hoạt động thiết thực trong công tác an sinh xã hội của MTTQ Việt Nam các cấp của TP đã góp phần giúp nhiều hộ nghèo có ý thức, tự tin phấn đấu vươn lên thoát nghèo, nhiều người có hoàn cảnh khó khăn đã có cuộc sống tốt hơn, góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo của TP giảm xuống dưới 0,4%.../.

Linh Nhi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực