Hà Nội: Dập tắt vụ hỏa hoạn xảy ra ở số 136 Phạm Văn Đồng

Chủ nhật, 24/07/2016 23:22
Một vụ cháy lớn xảy ra tại địa chỉ số 136 đường Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội vào khoảng 17 giờ ngày 24/7 đã thiêu rụi khu nhà xưởng rộng hàng trăm mét vuông. Rất may không có thiệt hại về người.
Vào thời gian này, một số công nhân vẫn đang thi công tại khu vực nhà xưởng lân cận thì bất ngờ xuất hiện cột khói phía Tây góc nhà xưởng lợp mái tôn. Thấy vậy, nhiều công nhân đã dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng do nguyên liệu cháy là giấy, vải cuộn nên đã nhanh chóng bùng phát thành ngọn lửa lớn. Tiếp đó, lửa cùng khói đen bốc cao kèm thêm mùi khét và nguy cơ cháy lan ra khu vực nhà dân gần đó khiến người tham gia giao thông và người dân xung quanh nơi xảy ra cháy hoảng loạn. Thông tin về vụ cháy ở 136 Phạm Văn Đồng nhanh chóng được báo cho lực lượng chức năng. 


Theo Đại tá Lê Trí Cao, Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy số 3 (phụ trách địa bàn các quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm), đơn vị đã điều động 4 xe chữa cháy chuyên dụng cùng các xe chở nước đến hiện trường tổ chức dập lửa, không để cháy lan. Sau đó, đơn vị tiếp tục tăng cường thêm 3 xe chữa cháy cùng 50 cán bộ, chiến sỹ và yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ chung quanh địa bàn hỗ trợ công tác dập lửa. 


Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an quận Bắc Từ Liêm đã điều động hàng chục cán bộ, chiến sỹ đến làm nhiệm vụ phân luồng giao thông, bảo vệ tài sản, hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ chữa cháy. 


Theo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 3: Khu vực xảy cháy là nhà xưởng chứa giấy, vải cuộn, một số hạng mục vẫn đang trong giao đoạn xây lắp chưa đưa vào sử dụng. Sau khoảng hơn 1 tiếng, lực lượng cứu hỏa đã được khống chế được đám cháy và đến 18 giờ 45 phút, vụ hỏa hoạn đã được dập tắt hoàn toàn. 


Hiện nguyên nhân cũng như thiệt hại về tài sản đang được điều tra, làm rõ. 


Nhà xưởng nói trên là của Công ty công trình giao thông, địa chỉ số 136 Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Đơn vị này dùng mặt bằng dựng nhà kho tạm bằng khung sắt lợp mái tôn trên diện tích khoảng 1.000m2. Phần kho xảy cháy có diện tích khoảng trên 200 m2 mới được vào sử dụng được thời gian ngắn./. 



Hạnh Quỳnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực