Hà Nội: Gần 29 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19

Hà Nội tặng Quỹ “Cứu trợ” của tỉnh Bến Tre, Kiên Giang 2 tỷ đồng
Thứ năm, 09/04/2020 19:54
(ĐCSVN) – Tính đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã tiếp nhận gần 29 tỷ đồng từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 của TP Hà Nội.

Gần 900 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

Gần 700 tỷ đồng ủng hộ và đăng ký ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

Sát cánh đồng hành cùng đội ngũ nơi tuyến đầu chống dịch

Lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái”, chung tay phòng chống dịch

 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương tiếp nhận ủng hộ từ các đơn vị. (Ảnh:TA).

Sáng 09/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã tổ chức tiếp nhận ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 lần thứ 7.

Tại Chương trình, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã tiếp nhận tiền và hiện vật ủng hộ từ 8 doanh nghiệp, tổ chức tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 gồm: Phòng An ninh Kinh tế công an thành phố Hà Nội ủng hộ 20 triệu đồng; Đoàn Nghệ thuật Hương sắc Việt ủng hộ 20 thùng găng tay y tế trị giá 18 triệu đồng; Công ty Cổ phần Thể thao Hà Nội T&T ủng hộ 4.800 hộp sữa, 2.000 khẩu trang, 1.000 bánh ngọt; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Các cơ quan thành phố Hà Nội ủng hộ 2,5 tấn gạo, 2.000 khẩu trang trị giá 40 triệu đồng; Công ty TNHH Thành Long Lạng Sơn ủng hộ 2000 thùng bánh quy trị giá 500 triệu đồng; Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà ủng hộ 500 thùng nước; Quỹ Từ thiện và phát triển cộng đồng – HAPRO ủng hộ 40 triệu đồng; Công ty Cổ phẩn Hanel ủng hộ 10 bộ đèn đặt nội khí quản trị giá 910.429.000 đồng. Tổng giá trị tiếp nhận tiền mặt và hiện vật là hơn 1,5 tỷ đồng.

Như vậy, tới thời điểm hiện tại, MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã tiếp nhận gần 29 tỷ đồng từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 của TP Hà Nội.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương trân trọng cảm ơn và đánh giá cao những nghĩa cử cao đẹp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã phát huy trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, đồng lòng cùng TP tham gia phòng, chống dịch COVID-19, thể hiện sự đồng thuận, đồng lòng của nhân dân với các chủ trương của Đảng, sự chỉ đạo kịp thời của Chính phủ và TP.

Thời gian qua, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt với nhiều biện pháp mạnh mẽ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội đã phòng tránh dịch COVID-19 bước đầu có kết quả. Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã tiếp nhận nhiều món quà bằng tiền, hiện vật và kịp thời chuyển tình cảm, tấm lòng của các tầng lớp nhân dân Thủ đô tới các lực lượng tuyến đầu làm công tác phòng chống dịch…

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương trao chứng nhận ủng hộ cho các đơn vị. (Ảnh:TA) 

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, đồng chí Nguyễn Lan Hương đề nghị các cán bộ, đảng viên, công nhân nhân viên và các tầng lớp nhân dân cần nghiêm chỉnh chấp hành Chỉ thị 16/CT –TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 31 của Thành ủy và Chỉ thị 05 của UBND TP và các quy định của Bộ Y tế. Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tùy theo khả năng của mình tiếp tục phát huy trách nhiệm, cùng đồng hành với TP trong việc ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19…..

* Phát huy tinh thần tương thân, tương ái, ngày 8/4, toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên và lao động cơ quan Thành ủy Hà Nội (gồm Văn phòng Thành ủy, 5 ban Đảng) và 3 đảng ủy khối (Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội, Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội) đã tham gia quyên góp công tác phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, cán bộ, công chức, nhân viên và lao động cơ quan Thành ủy Hà Nội và 3 đảng bộ khối trực thuộc Thành ủy đã ủng hộ mỗi người tối thiểu một ngày lương cho công tác phòng, chống dịch. Tổng số tiền thu được là trên 224 triệu đồng. Số tiền này sẽ được bàn giao cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và hỗ trợ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn do tác động của dịch bệnh.

* Trước đó, Thành uỷ - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội vừa gửi tặng Quỹ “Cứu trợ” của tỉnh Bến Tre 1,5 tỷ đồng và tỉnh Kiên Giang 500 triệu đồng, góp phần chia sẻ, giúp nhân dân 2 tỉnh khắc phục hậu quả của hạn hán, xâm nhập mặn.

Trong thư thăm hỏi gửi lãnh đạo 2 tỉnh Bến Tre và Kiên Giang, thay mặt lãnh đạo Thành uỷ - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng chia sẻ: Thời gian qua, các tỉnh Vùng đồng bằng sông Cửu Long gặp muôn vàn khó khăn do tác động chung của tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường và ảnh hưởng của tình trạng thiếu nước ngọt xảy ra do hạn hán và xâm nhập mặn trên diện rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống dân sinh.

Thành uỷ - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, kiên cường, cùng sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cán bộ, chiến sỹ và nhân dân các tỉnh sẽ vượt qua khó khăn, nhanh chóng khắc phục hậu quả, khôi phục sản suất, sớm ổn định cuộc sống nhân dân./.

Trung Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực