Hà Nội: khai mạc hè và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2017

Thứ bảy, 27/05/2017 20:40
(ĐCSVN) – Ngày 27/5, tại trường Lê Duẩn, Thành đoàn Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc hè và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2017; tuyên dương thiếu nhi dân tộc, thiếu nhi có có hoàn cảnh khó khăn năm học 2016 - 2017.

Đồng chí Nguyễn Khánh Bình, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP Hà Nội cho biết: Chương trình là dịp để tuyên truyền nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, gia đình và xã hội cũng như các cá nhân trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục, bảo đảm cho trẻ em được sống trong môi trường an toàn để phát triển toàn diện. Qua đó, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ban, ngành đoàn thể, các bậc phụ huynh và toàn xã hội về mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức sinh hoạt hè; tạo mối quan hệ chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc tổ chức hoạt động hè cho thiếu nhi.

Dịp này, với chủ đề “ Triển khai Luật trẻ em và phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em”, Thành đoàn đề nghị các cấp đoàn, hội trên toàn thành phố phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể, các gia đình trong việc tổ chức sinh hoạt hè, tạo mối liên hệ chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc tổ chức hoạt động hè cho thiếu nhi. 100% các quận, huyện thị xã tổ chức mô hình “Sân chơi cuối tuần” trên địa bàn dân cư, trang bị kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, kỹ năng thoát hiểm, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em; các cấp đoàn, hội tiếp tục triển khai, tổ chức nhân rộng các mô hình giáo dục kỹ năng thực hành xã hội cho thiếu nhi như chương trình “Học kỳ quân đội”, “Học làm người có ích”, “Cuộc sống quanh em”…

"Song song với đó, các cấp đoàn, hội toàn thành phố phát huy những mô hình hay, hiệu quả trong hoạt động hè của những năm trước, tổ chức các hoạt động phù hợp với từng đối tượng thiếu niên nhi đồng, đặc biệt là tập tring quan tâm cho các đối tượng trẻ em là học sinh có hoàn cảnh khó khăn" - Chủ tịch Hội đồng Đội TP Hà Nội nhấn mạnh.

Tại Chương trình, Thành đoàn tổ chức tuyên dương và trao học bổng cho 96 thiếu nhi dân tộc tiêu biểu và thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt, với tổng trị giá gần 100 triệu đồng.

Chương trình diễn ra nhiều hoạt động bổ ích như: tập huấn về tai nạn thương tích cho trẻ em; vẽ tranh với chủ đề “phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em”; tổ chức tư vấn, khám mắt miễn phí cho thiếu nhi; diễn đàn “Điều em muốn nói”.

Vũ Thị Kim Tuyến Lớp 4A học sinh trường tiểu học xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ là một trong những học sinh nghèo vượt khó được Thành đoàn tuyên dương tại chương trình bày tỏ niềm vui khi được tham gia các hoạt động bổ ích dành cho thiếu nhi ngày hôm nay. Tại chương trình, Tuyến không chỉ làm quen được với nhiều bạn mới mà còn được khám mắt miễn phí cũng như được các bác sĩ tư vấn về cách chăm sóc giữ gìn để có một đôi mắt sáng khỏe.

Tham gia vào hoạt động vẽ tranh tại chương trình, Nguyễn Sơn Tùng, học sinh lớp 6, trường THCS Hoàng Hoa Thám đã vẽ bức tranh với chủ đề “Hãy lên tiếng”. Tùng cho biết, bức tranh của em mang đến 2 thông điệp, đó là một thực tế hiện nay nhiều trẻ em trong xã hội đang bị lạm dụng tình dục; thứ hai em muốn các bạn nhỏ hãy mạnh dạn nói lên tiếng nói của mình để bảo vệ mình khỏi bị xâm hại tình dục…

Dưới đây là một số hình ảnh tại chương trình: 

Đồng chí Nguyễn Khánh Bình phát biểu tại chương trình 

Tặng quà cho các học sinh nghèo vượt khó

Các em học sinh tham gia tập huấn phòng, chống cháy nổ

Khám mắt miễn phí cho các em học sinh tham gia chương trình
Vẽ tranh với chủ đề “phòng chống xâm hại, bao lực trẻ em”

Tin, ảnh: Hoàng Mẫn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực