Hà Nội: Người dân tham quan nhà ga đầu tiên của tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông

Thứ bảy, 20/05/2017 19:57
(ĐCSVN) - Sáng 20/5, Ban Quản lý dự án đường sắt (Bộ GTVT) đã chính thức mở bạt đoàn tàu và mở cửa tham quan nhà ga La Khê của dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Theo đánh giá chung, người dân hy vọng dự án sẽ sớm được hoàn thành để góp phần giảm thiểu ùn tắc giao thông tại Thủ đô.

Theo Ban quản lý dự án đường sắt, đến nay công tác hoàn thiện kiến trúc nhà ga La Khê thuộc dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông đã cơ bản hoàn thành hiện trường xây dựng. 2 lối lên xuống nhà ga đang tiếp tục được hoàn thiện và đang chuẩn bị triển khai lắp đặt thiết bị, đủ điều kiện để đón người dân đến tham quan, tìm hiểu về dự án.

Dự kiến, Ban quản lý dự án đường sắt sẽ mở cửa tham quan, tìm hiểu về dự án nhà ga La Khê từ ngày 20/5 đến hết ngày 20/6/2017. Thời gian mở cửa cho người dân tham quan nhà ga và đoàn tàu miễn phí vào thứ 3, thứ 4, thứ 6 và thứ 7. Buổi sáng từ 9h đến 11h; buổi chiều từ 14h đến 16h; ngày thứ 7 thời gian mở cửa từ 9h đến 15h. Các ngày còn lại tiến hành dọn dẹp vệ sinh. Theo kế hoạch của Bộ Giao thông vận tải, dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông sẽ được vận hành thử từ tháng 10/2017 với thời gian chạy thử kéo dài 3 đến 6 tháng (phụ thuộc vào kết quả chạy thử). Dự kiến  cuối quý I, đầu quý II/2018 đưa vào khai thác chính thức.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường cho biết: Tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông có một ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc bảo đảm giao thông tại Thủ đô trong tương lai. Khi đi vào sử dụng, tuyến đường sắt sẽ góp phần giảm thiểu ùn tắc giao thông và phương tiện cá nhân, đồng thời đưa giao thông công cộng trở thành hình thức giao thông chính của thành phố. Có thể nói, Tổng thầu và Ban quản lý dự án đã tập trung mọi nỗ lực để đẩy nhanh tiến độ, đáp ứng yêu cầu về không gian cũng như kỹ thuật đề ra để người dân có điều kiện tham quan, tìm hiểu.

Thứ trưởng đề nghị, trong thời gian tới, các đơn vị xây dựng cần tiếp tục hoàn thiện các nhà ga còn lại, đồng thời lắp đặt các thiết bị kỹ thuật để phục vụ hoạt động vận hành của toàn bộ tuyến đường sắt. Bên cạnh đó, thông qua quá trình tham quan, người dân cũng cần được giới thiệu về những quy định khi tham gia sử dụng đường sắt trên cao. Điều này đòi hỏi các đơn vị liên quan cũng như cơ quan báo chí tuyên truyền cần hướng dẫn chi tiết cho người dân để đáp ứng được những quy định về an toàn đối với một hình thức vận tải mới.

Dưới đây là những hình ảnh trong ngày đầu tiên mở cửa tham quan: 

Nhà ga La Khê là 1 trong 12 nhà ga thuộc tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông.

Tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông là một trong những tuyến đường huyết mạch chạy theo
hướng Đông Bắc - Tây Nam, xuyên qua địa phận 3 quận Đống Đa, Thanh Xuân và Hà Đông.

Tổng chiều dài tuyến đường là 13.05 km, bắt đầu xuất phát từ khu vực nút giao Cát Linh - Giảng Võ 
(thuộc quận Đống Đa) và kết thúc ở bến xe Yên Nghĩa (Hà Đông).

Nhà ga được thiết kế 3 tầng trên cao, sử dụng kết cấu đúc hẫng khẩu độ lớn, 
ngoài hệ thống thang bộ, nhà ga có thiết kế thang máy, chỗ ngồi ưu tiên dành cho 
người khuyết tật, phụ nữ mang thai và người già...

Trong đợt này, người dân sẽ được giới thiệu chi tiết về các thông số liên quan tới nhà ga 
cũng như toàn tuyến đường sắt trên cao Cát Linh- Hà Đông.

Khá đông người dân tranh thủ ngày nghỉ đến tham quan, tìm hiểu tàu điện mới 
và công trình nhà ga đầu tiên được hoàn thiện.

Sau khi tham quan tàu đường sắt trên cao trưng bày tại ga La Khê nhiều người dân 
mong dự án sớm hoàn thành để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách Thủ đô.

Nhiều người cao tuổi tỏ ra hào hứng với cách thiết kế của con tàu cũng như 
những tiện ích mà tuyến đường sắt trên cao mang lại.

Tuy vậy, người dân cũng cho rằng Ban quản lý dự án cần xem xét lại một số yếu tố 
chưa phù hợp, ví dụ như khoảng cách giữa sàn tàu với sàn nhà ga còn hơi rộng. 
Điều này có thể gây nguy hiểm cho trẻ em khi di chuyển lên tàu.

Theo kế hoạch, cuối tháng 7/2017, dự án sẽ hoàn thành công tác lắp đặt thiết bị, 
từ tháng 10/2017 sẽ chạy thử liên động toàn hệ thống, thời gian chạy thử khoảng từ 3 - 6 tháng. 
Dự kiến, quý II/2018 dự án sẽ đưa vào khai thác thương mại.

Kim Sơn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực