Hà Nội: Trên 7 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Thứ tư, 25/03/2020 21:40
(ĐCSVN) – Sau 4 lần tiếp nhận, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội đã tiếp nhận đăng ký và ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân với tổng số tiền, hiện vật trị giá trên 7 tỷ đồng.

Miễn phí chuyển tiền ủng hộ chống Covid-19 và hạn hán qua ngân hàng

Chung tay phòng, chống dịch Covid-19

Hà Nội hỗ trợ người người tham gia chống dịch 200.000 đồng/ngày

Thêm 125 tỷ đồng ủng hộ và đăng ký ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19

Chủ tịch Ủy ban MTTQ  Việt Nam Thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương tiếp nhận ủng hộ của các đơn vị.

Chiều 25/3, Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội đã tổ chức tiếp nhận ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 từ các tổ chức, cá nhân trên địa bàn cả nước và Thành phố (lần thứ 4).

Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã tiếp nhận ủng hộ của các đơn vị, cá nhân như: Công ty CP Tập đoàn Cà phê Trung Nguyên ủng hộ 400 triệu đồng, 23.900 túi cà phê, 15 nghìn cuốn sách; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội ủng hộ 2 phòng khử khuẩn toàn thân, 50 trạm rửa tay, 460 bộ quần áo bảo hộ, 01 nghìn quyển truyện tranh; 9 tivi 43inch, 187 khẩu trang vải, 01 nghìn xà phòng Lifebuoy, 10 nghìn quả trứng gà, tổng trị giá 1,82 tỷ đồng; Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc Thành phố Hà Nội ủng hộ 12 triệu đồng; Công ty Cổ phần Hà Thành Ford ủng hộ 14 triệu đồng; Hội Hữu nghị Việt Nam - Hungari Thành phố Hà Nội ủng hộ 17 triệu đồng; Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ THINGO 500 chai xịt khử trùng đa năng lá xoài nano bạc 24/7 trị giá 79 triệu đồng; Trường Đại học Thương mại Hà Nội ủng hộ 100 triệu đồng và 5 tấn gạo; Cục Thuế Hà Nội ủng hộ 120 triệu đồng; Tổng Công ty Du lịch Hà Nội ủng hộ 200 triệu đồng; Hội Thánh Tin lành Việt Nam miền Bắc và cộng đồng Tin lành Hà Nội ủng hộ 138 triệu đồng; Điện máy người Việt ủng hộ 200 triệu đồng; Công ty TNHH Thương mại Xuất Nhập khẩu Việt Hàn ủng hộ 300 triệu đồng; Công ty CP đầu tư xuất nhập khẩu Thăng Long - Thái Bình ủng hộ 20 tấn gạo trị giá 320 triệu đồng; Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội - Tổ đình Trấn Quốc ủng hộ 1 phòng cách ly áp lực âm; Công ty CP thực phẩm Fuji ủng hộ 1,4 tấn thịt bò trị giá 487 triệu đồng; Công ty TNHH Nestlé Việt Nam ủng hộ sản phẩm thực phẩm trị giá hơn 748,2 triệu đồng…

Đặc biệt, tại chương trình có hai cá nhân là cụ Nguyễn Thị Bí (83 tuổi, thôn Hòa Xá, xã Đồng Phú, huyện Mỹ Đức) ủng hộ 10 triệu đồng; bà Huỳnh Kim Bích Long (Tòa R5, Khu đô thị Royal City, Thanh Xuân, Hà Nội) ủng hộ 10 triệu đồng…

Như vậy, tính đến ngày 25/3/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội đã tiếp nhận đăng ký và ủng hộ từ các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân với số tiền trên 2,2 tỷ đồng, trong đó đã chuyển tiền về Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố là trên 1,4 tỷ đồng. 4,95 tỷ đồng đăng ký ủng hộ để mua sắm các thiết bị y tế và nhiều mặt hàng nhu yếu phẩm khác.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm của các cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân ủng hộ cho công tác phòng chống dịch bệnh của Thành phố, khẳng định những nghĩa cử này càng tô đẹp hơn truyền thống tương thân, tương ái tốt đẹp của dân tộc ta.

 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố Nguyễn Lan Hương trao chứng nhận cho các đơn vị tham gia ủng hộ.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương, thời gian tới, tình hình diễn biến của dịch còn nhiều phức tạp, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội mong muốn các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tiếp tục phát huy trách nhiệm đồng hành với Thành phố, tùy theo khả năng của mình để góp phần cùng toàn Đảng, Nhà nước và Thủ đô ngăn chặn và đẩy lùi dịch COVID-19, xây dựng hình ảnh Thủ đô đoàn kết, hòa bình, an toàn trong hình ảnh bạn bè quốc tế.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội khẳng định, MTTQ Việt Nam Thành phố sẽ phối hợp với Sở Y tế phân phối kịp thời hàng hóa công khai, minh bạch đến những lực lượng đang trực tiếp làm công tác phòng, chống dịch, chữa trị, những khu vực đang cách ly, những trường hợp đang điều trị cần sự giúp đỡ của cộng đồng…/.

Tin, ảnh: Trung Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực