Hà Nội: Xử phạt nghiêm xe dừng đỗ không đúng nơi quy định

Chủ nhật, 05/07/2020 20:46
(ĐCSVN) – Từ ngày 1/7 tới hết ngày 31/7, lực lượng chức năng sẽ tổ chức tuần tra kiểm soát cơ động kết hợp cắm chốt để xử lý xe khách vi phạm trên các tuyến đường trọng điểm như: đường Phạm Hùng, Đại lộ Thăng Long, Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Hoàng và các tuyến phố xung quanh Bến xe Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).
 Chốt kiểm soát liên ngành đối xử phạt các xe dừng đỗ không đúng nơi quy định trên đường Phạm Hùng (Nguồn ảnh: Phòng CSGT TP.Hà Nội cung cấp).

Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) thành phố Hà Nội cho biết: Theo phản ánh của báo chí trong thời gian gần đây, tình trạng xe khách, xe dù chạy với tốc độ rùa bò ngang nhiên dừng, đỗ đón trả khách trên đường Phạm Hùng (đoạn từ Phạm Hùng – Đình Thôn đến chân cầu Mai Dịch, quận Nam Từ Liêm) vẫn thường xuyên diễn ra.

Phòng CSGT cũng cho biết địa bàn quận Nam Từ Liêm có nhiều văn phòng đại diện tập trung chủ yếu xung quanh khu vực Bến xe Mỹ Đình. Bến xe Mỹ Đình hiện nay là các nhà xe đi các tỉnh phía Bắc, Tây Bắc, tuy nhiên, các văn phòng đại diện trên chủ yếu là các nhà xe đi các tỉnh phía Nam, do đó tình trạng xe Limousine, xe khách hợp đồng trá hình chạy tuyến cố định diễn ra rất phức tạp.

Nhận thấy đây là vấn đề tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất trật tự an toàn giao thông, lực lượng CSGT thành phố Hà Nội, Công an quận và Thanh tra Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội phối hợp kiểm tra, xử lý xe khách vi phạm trật tự, an toàn giao thông phòng ngừa tai nạn giao thông và an toàn giao thông trên địa bàn quận Nam Từ Liêm.

Lực lượng chức năng sẽ tổ chức tuần tra, kiểm soát cơ động kết hợp cắm chốt để xử lý xe khách vi phạm trên các tuyến đường trọng điểm như: đường Phạm Hùng, Đại lộ Thăng Long, Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Hoàng và các tuyến phố xung quanh Bến xe Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Theo đó, sẽ xử lý nghiêm các hành vi như: Xe khách dừng, đỗ sai quy định; Đón trả khách không đúng nơi quy định; Chạy dưới tốc độ tối thiểu; Quay đầu xe tại nơi có biển Cấm quay đầu xe; Không đóng cửa lên xuống khi xe đang chạy; Để người lên xuống khi xe đang chạy; Không có phù hiệu; Không có hợp đồng vận chuyển; Không có danh sách hành khách.

Bên cạnh đó, phối hợp trong công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, đặc biệt đối với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách, các lái xe khách thường xuyên hoạt động trên địa bàn để nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp vận tải, lái xe nói riêng và người tham gia giao thông nói chung.

Sau khi kết thúc quá trình kiểm tra xử lý vi phạm xe khách trên địa bàn quận, căn cứ theo tình hình thực tế, lực lượng CSGT sẽ tiếp tục tổ chức phối hợp giữa các đơn vị chức năng khác trên địa bàn để tuyên truyền, xử phạt các hành vi vi phạm nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông cũng như đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn, ùn tắc giao thông.

Cũng theo Phòng CSGT thành phố Hà Nội, công tác phối hợp để xử lý vi phạm dự kiến được thực hiện từ 1/7 tới 31/7.

Trọng Nhân

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực