Hải Dương thông xe tuyến đường nối quốc lộ 5 và quốc lộ 37

Thứ bảy, 18/07/2020 10:34
(ĐCSVN) - Tuyến đường nối quốc lộ 5 và quốc lộ 37 góp phần khai thác hiệu quả công trình cầu Hàn, kết nối giao thông từ TP Hải Dương - Nam Sách - TP Chí Linh, giảm tải mật độ phương tiện cho quốc lộ 5, đường nội thị của thị trấn Nam Sách.
Các đại biểu cắt băng khánh thành 

Sáng 18/7, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức lễ thông xe đường dẫn nối cầu Hàn đến quốc lộ 37. Đây là sự kiện quan trọng chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII; 80 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Nam Sách và huyện Nam Sách đạt chuẩn nông thôn mới.

Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Hải Dương dự và cắt băng khánh thành.

Theo đại diện nhà đầu tư, tuyến nối quốc lộ 5 và quốc lộ 37 từ thành phố Hải Dương đi qua 6 xã của huyện Nam Sách dài hơn 10 km. Trong đó, cầu Hàn và 3,4 km đường dẫn đầu tư bằng ngân sách nhà nước đã được đưa vào khai thác từ 2015.

Đoạn còn lại dài 6,3 km từ đường 5B đến quốc lộ 37 được đầu tư theo hình thức hợp đồng BT. Đoạn đường được thi công hiện đại, trải thảm nhựa, lắp đặt biển báo, sơn vạch kẻ đường, hệ thống chiếu sáng, cây xanh, hành lang 2 bên đường… Đoạn đường có tổng mức đầu tư 230 tỷ đồng, triển khai từ năm 2008.

Dự án này là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh Hải Dương. Đi vào sử dụng toàn bộ tuyến đường góp phần khai thác hiệu quả công trình cầu Hàn, kết nối giao thông từ TP Hải Dương - Nam Sách - TP Chí Linh, giảm tải mật độ phương tiện cho quốc lộ 5, đường nội thị của thị trấn Nam Sách, vốn hay ùn tắc và tai nạn giao thông, rút ngắn khoảng cách so với hành trình cũ.

Nút giao đường dẫn cầu Hàn kết nối quốc lộ 5 với quốc lộ 37 sẽ rút ngắn hành trình từ TP Hải Dương - Nam Sách - TP Chí Linh 

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Dương Thái đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của các sở, ngành, UBND huyện Nam Sách đã hoàn thành tuyến đường nối 2 quốc lộ đã sau 18 tháng thi công, với đúng tiến độ đề ra.

Tuyến đường có ý nghĩa đặc biệt trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông của tỉnh, mở rộng không gian thành phố Hải Dương về phía bắc; đồng thời là một phần đường vành đai II TP Hải Dương để kết nối với tuyến đường trong quy hoạch vành đai V vùng Thủ đô. Đây sẽ là công trình phát huy hiệu quả kinh tế, khai thác vùng đất nông nghiệp kém hiệu quả trở thành khu vực công nghiệp, đô thị, dịch vụ có sức thu hút đầu tư.

Để phát huy hiệu quả công trình, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan quản lý chặt chẽ quỹ đất 2 bên đường. Tích cực triển khai dự án khu đô thị tạo quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư; bảo đảm an toàn giao thông giúp nhân dân đi lại thuận lợi, an toàn…/.

Tin, ảnh: Thahn Chung

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực