“Hành trình cuộc sống” đã trao tặng cho trẻ em cả nước hơn 10.000 xe đạp

Thứ năm, 12/12/2019 14:59
(ĐCSVN) - Từ khi phát động năm 2014 tới nay, hơn 10.000 xe đạp, 300 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ miễn phí đã được chương trình “Hành trình cuộc sống” gửi tặng các trẻ em nghèo của hơn 50 tỉnh, thành toàn quốc.

Riêng năm 2019, với 19 sự kiện chính từ Bắc vào Nam, con số này là hơn 3.000 xe đạp và 100 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ miễn phí.

Ngày 12/12/2019, tại thành phố Cần Thơ, Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam (BTTEVN) và Công ty Bảo hiểm Nhân thọ AIA Việt Nam (AIA Việt Nam) tổ chức chương trình “Hành trình cuộc sống” và trao tặng xe đạp cho các trẻ em khó khăn trên địa bàn.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Chương trình “Hành trình cuộc sống” trao xe đạp và bảo hiểm nhân thọ miễn phí cho học sinh. Ảnh: Thanh Ngân 

Tại buổi lễ, thông qua Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ, Ban Tổ chức trao tặng 70 xe đạp và quà, 5 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ miễn phí (mỗi hợp đồng 20 triệu đồng) cho 75 học sinh với tổng giá trị 230 triệu đồng, khép lại chuỗi sự kiện kỷ niệm 100 năm thành lập Tập đoàn AIA và 19 năm AIA chính thức hoạt động tại Việt Nam.

Ông Wayne Besant, Tổng Giám đốc AIA Việt Nam, cho biết: “Triết lý của AIA Việt Nam là những gì tốt cho Việt Nam cũng sẽ tốt cho AIA Việt Nam. Do vậy, thực hiện các hoạt động hướng tới cộng đồng là một cam kết không thể tách rời trong chiến lược phát triển kinh doanh của chúng tôi. Tại AIA Việt Nam, chúng tôi luôn tạo mọi cơ hội để từng cán bộ, nhân viên, đại lý có thể trực tiếp tham gia phát triển cộng đồng, đặc biệt là các hoạt động hướng về trẻ em, thế hệ mầm non và cũng là tương lai của đất nước. Với sự phản hồi hết sức tốt đẹp của cộng đồng và chính quyền các cấp, AIA Việt Nam và Quỹ BTTEVN sẽ tiếp tục tổ chức Chương trình trong các năm tới”.

Đây là một hoạt động rất có ý nghĩa trong bối cảnh mỗi năm Việt Nam có hơn 200.000 trẻ em phải bỏ học mà một trong những nguyên nhân là các em phải đi bộ quá xa để đến trường. Theo thống kê của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, nhiều em ở các tỉnh vùng sâu, vùng xa thường phải đi bộ từ 5-10 km, thậm chí xa hơn để “học con chữ, học làm người”./.

Anh Tuấn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực