Hỗ trợ người lao động mang thai bị mất việc do COVID-19

Thứ tư, 12/08/2020 11:27
(ĐCSVN) - Ông Phạm Văn Tài, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh cho biết, trong số 1.577 lao động cắt giảm lần này, có 198 nữ công nhân đang mang thai và dự sinh vào các tháng 9,10,11/2020. Những công nhân này đều có hoàn cảnh khó khăn.
leftcenterrightdel

Tặng quà cho các nữ công nhânCông ty Huê Phong đang mang thai vào tháng 6.2020.

Ảnh Nam Dương. 

Ngày 11/8, thông tin từ Liên đoàn lao động Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh cho biết, Công ty TNHH giày da Huê Phong (gọi tắt là Công ty Huê Phong) đã lên kế hoạch cho 1.577 công nhân nghỉ việc vào ngày 30/8 tới.

Nguyên nhân chủ yếu là do dịch COVID-19 kéo dài, các khách hàng chính của Công ty Huê Phong ở Châu Âu và Mỹ bị thiệt hại nặng nề nên hủy đơn đặt hàng rất nhiều. Tuy công ty đã tìm mọi biện pháp để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và bố trí việc làm cho người lao động, nhưng Công ty vẫn gặp nhiều khó khăn.

Đây cũng là lần thứ 3, Công ty Huê Phong phải cắt giảm lao động do ảnh hưởng của dịch COVID-19 với tổng số lao động phải cắt giảm là 4.023 lao động (đợt 1 trong tháng 5/2020 là 2.222 người, đợt 2 là 224 người trong tháng 6 và đợt 3 này là 1.577 người).

Trước tình hình trên, nhằm đảm bảo cuộc sống cho người lao động, đặc biệt là người lao động mang thai bị mất việc do COVID-19, ông Phạm Văn Tài, Phó Chủ tịch LĐLĐ Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh cho biết, trong số 1.577 lao động cắt giảm lần này, có 198 nữ công nhân đang mang thai và dự sinh vào các tháng 9,10,11/2020. Những công nhân trên đều có hoàn cảnh khó khăn.

Sau khi mất việc thì tất cả các chế độ như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế công ty sẽ ngưng toàn bộ trong tháng 8/2020. Trong thời gian nữ công nhân lao động làm chế độ hưởng bảo hiểm thất nghiệp sẽ không kịp làm bảo hiểm y tế kịp thời gian dự kiến sinh.

Do vậy, nhằm ổn định cuộc sống cho họ trong thời gian sắp sinh, LĐLĐ Quận đã đăng ký với BHXH Quận Gò Vấp để mua BHYT hộ gia đình cho 198 nữ công nhân lao động của Công ty Huê Phong đang mang thai trên với trị giá 201.000 đồng/người. Tổng số tiền gần 40 triệu đồng.

Số tiền này được trích từ nguồn kinh phí chương trình chăm lo cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn của LĐLĐ Quận, vì thời gian này các nữ công nhân lao động không có BHYT để khám chữa bệnh theo quy định./.

CM

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực