Hơn 25 tỷ đồng giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin

Thứ hai, 11/01/2010 10:37

Hội Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin TP Ðà Nẵng vừa tổ chức Ðại hội đại biểu lần thứ hai, nhiệm kỳ 2010-2015. Ðà Nẵng hiện có hơn 5.000 nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin và hơn 1.400 cháu dị dạng, tật nguyền do di chứng của chất độc da cam/đi-ô-xin gây ra.

Hiện nay 100% quận, huyện của TP Ðà Nẵng đã thành lập Hội và đi vào hoạt động ổn định; 90% xã, phường đã có Chi hội. Toàn TP Ðà Nẵng có 1.600 hội viên, 27 hội viên là người nước ngoài tự nguyện gia nhập Hội. Trong năm năm qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin TP Ðà Nẵng đã vận động, kêu gọi nhân dân, nhiều tổ chức cá nhân trong và ngoài nước giúp đỡ bằng quà, tiền và hiện vật... trị giá hơn 25 tỷ đồng để chăm lo cho các nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin. Hội đã tổ chức trợ dưỡng thường xuyên cho 900 nạn nhân; tặng quà, tiền mặt cho 5.000 lượt nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin vào các dịp lễ Tết, Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6, Ngày Thương binh, liệt sĩ 27-7... Xây mới và sửa chữa gần 80 ngôi nhà đoàn kết cho gia đình nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ khám, chữa bệnh miễn phí cho gần 4.000 trẻ khuyết tật và trẻ bị nghi phơi nhiễm chất độc đi-ô-xin và trợ cấp học bổng hằng năm cho gần 40 cháu nạn nhân chất độc da cam...

Kết quả thi đua từ năm 2005 đến năm 2009 có 89 tập thể và 75 cá nhân được xét khen thưởng từ cấp Trung ương Hội, UBND TP, MTTQ Việt Nam thành phố. Ngoài ra, còn có 42 tập thể và 60 cá nhân được Thành Hội cấp giấy khen.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực