Hơn 3,9 tỷ đồng giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Thứ ba, 05/01/2010 15:38

Năm 2009, Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội đã vận động các tập thể, cá nhân có lòng hảo tâm ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ khuyết tật, trẻ nhiễm chất độc da cam, trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh, trẻ mồ côi bằng tiền và hiện vật, trị giá hơn 3,9 tỷ đồng (đạt 222% kế hoạch), tăng 700 triệu đồng so với năm 2008;...

Đồng thời, trợ giúp, giúp đỡ hơn 25.000 lượt trẻ em vươn lên trong cuộc sống, trong đó có 180 em được tặng học bổng, 675 em được khám mắt, 46 em được phẫu thuật dị tật về sứt môi, hở hàm ếch, 8.650 em được khám và tư vấn nha khoa học đường, 15 em được phẫu thuật tim, vòm họng và mổ u não, 60 em được tặng xe lăn...

Năm 2010, Quỹ đề ra chỉ tiêu vận động các tập thể, cá nhân ủng hộ 8 tỷ đồng để hỗ trợ trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật, trẻ mồ côi; phẫu thuật nụ cười, mắt, dị tật vận động cho 250 em; khám sức khỏe học đường cho 10.000 em ở các xã nghèo, vùng sâu, vùng xa; duy trì đỡ đầu và trao học bổng cho 270 em...

lBan chỉ đạo cuộc vận động "Tiếp sức cho em đến trường" cho biết, ngày 16-1 tới tại TP Hồ Chí Minh, Ban Dân vận Trung ương, Trung ương MTTQ Việt Nam, Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phát động đợt quyên góp, ủng hộ, giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được cắp sách tới trường. Đây là hoạt động nằm trong cuộc vận động "Tiếp sức cho em đến trường" chăm lo cho các em học sinh nghèo. Được biết, năm học 2006-2007 có 148.082 em bỏ học; năm học 2007-2008 là 215.163 em; học kỳ I năm 2008-2009 là 86.269 em. Hầu hết các em bỏ học là do hoàn cảnh quá khó khăn...

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực