Khánh thành hệ thống chiếu sáng mỹ thuật cầu Nhật Tân

Thứ bảy, 29/04/2017 19:48
(ĐCSVN) - Nhân dịp kỷ niệm 42 năm ngày thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2017), tối 28/4, UBND TP Hà Nội và Tập đoàn Sun Group, Tập đoàn Philips Lighting đã tổ chức Lễ khánh thành Hệ thống chiếu sáng cầu Nhật Tân sau 2 tháng thi công, lắp đặt.

Tới dự buổi lễ có Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn, Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý, các Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Vương quốc Hà Lan, Nhật Bản... 


Các đồng chí đại biểu dự Chương trình nhấn nút khánh thành hệ thống chiếu sáng mỹ thuật cầu Nhật Tân. 

Hệ thống chiếu sáng mỹ thuật cầu Nhật Tân có tổng chiều dài 3.755m do Tập đoàn Sun Group tài trợ toàn bộ kinh phí; do Tập đoàn Philips Lighting thi công trong vòng 2 tháng. Hệ thống bao gồm 3 hạng mục lớn: chiếu sáng trang trí 5 trụ tháp cầu; chiếu sáng dây văng; chiếu sáng mỹ thuật 2 bên thành cầu. Toàn bộ hệ thống chiếu sáng đèn đường thông thường trên cầu Nhật Tân đã được thay bằng hệ thống đèn Led chất lượng cao đảm bảo tính thẩm mỹ, vừa tiết kiệm điện năng, chi phí và vận hành. 

Hệ thống chiếu sáng được ứng dụng công nghệ hiện đại với 16 triệu gam màu, thiết kế hiệu ứng thay đổi linh hoạt có thể đổi màu theo từng ngày hoặc cảm ứng với mùa, thể hiện vẻ đẹp của cây cầu dưới nhiều gam màu và sắc thái khác nhau. Bên cạnh đó, chương trình chiếu sáng theo chủ đề cũng được lập trình sẵn để trình chiếu vào những dịp đặc biệt trong năm, mang tới người dân Thủ đô và du khách một “bữa tiệc ánh sáng”, góp phần tạo lên một diện mạo đô thị hiện đại cho Hà Nội. 


Khả năng chuyển đổi màu sắc không giới hạn của hệ thống chiếu sáng giúp cầu Nhật Tân trở thành một “công trình nghệ thuật ánh sáng”. 

Phát biểu tại buổi lễ Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng cho biết: “Cầu Nhật Tân là cây cầu dây văng lớn nhất Việt Nam, là điểm nhấn trong mối quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Nhật Bản. Thay mặt lãnh đạo UBND TP Hà Nội, tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của đồng chí Chủ tịch UBND TP Hà Nội, lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải; cảm ơn các nhà tài trợ và đơn vị thi công đã nỗ lực hoàn thành công trình trong một thời gian rất ngắn, tạo nên một điểm nhấn quan trọng cho Thủ đô”.

N Dương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực