Khởi công, khánh thành nhiều công trình nhân kỷ niệm những ngày lễ lớn

Thứ tư, 01/05/2019 01:37
(ĐCSVN)- Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2019), Ngày Quốc tế Lao động 1/5, và 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại TP.Cần Thơ, tỉnh Kiên Giang vừa tổ chức Lễ khánh thành và khởi công nhiều công trình trên địa bàn.

 

Khánh thành nhà tưởng niệm 48 liệt sĩ Tiểu đoàn Tây Đô- Cần Thơ

(Ảnh: Báo Cần Thơ)


Theo đó, Ban Liên lạc Cựu Chiến binh Tiểu đoàn Tây Đô long trọng tổ chức lễ khánh thành nhà tưởng niệm 48 liệt sĩ Tiểu đoàn Tây Đô- Cần Thơ. Công trình Nhà tưởng niệm được khởi công vào tháng 3/2019. Qua 2 tháng thi công, đến nay, công trình đã hoàn thành với tổng mức đầu tư xây dựng 826 triệu đồng, nằm trong khuôn viên Trạm Y tế xã Tân Hiệp B, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang với diện tích 56m2. Công trình nhà tưởng niệm được đầu tư xây dựng thể hiện lòng tri ân các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập dân tộc; đồng thời cũng là nơi giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.

Cũng nhân dịp này, trên địa bàn TP.Cần Thơ nhiều công trình, phần việc cũng được khởi công, khánh thành; cùng với đó là các hoạt động chăm lo cho gia đình chính sách được quan tâm hơn. Đó là việc đưa vào hoạt động công trình Trường Tiểu học Lê Bình 3, quận Cái Răng, với tổng mức đầu tư hơn 40 tỷ đồng; Công trình trụ sở làm việc của Uỷ ban nhân dân phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, với tổng mức đầu tư 7 tỷ đồng hoàn thành vượt kế hoạch trước 1 tháng. Ủy ban nhân dân huyện Thới Lai vừa khởi công nâng cấp, mở rộng tuyến đường Rạch Đình, xã Xuân Thắng. Tại thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, Ủy ban nhân dân huyện đã trao tặng căn nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Én, đây cũng là 1 trong 4 căn nhà tình nghĩa mà Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ xây dựng, trao tặng cho gia đình chính sách trong đợt này./..

 

K.V

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực