Kiên Giang: Dập tắt vụ cháy 10 ha rừng chàm

Thứ hai, 02/03/2020 10:59
(ĐCSVN) – Sau hơn 3 giờ tiến hành các biện pháp phòng cháy, chữa cháy, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang phối hợp với chính quyền địa phương, nhân dân đã kịp thời dập tắt đám cháy tại khu rừng tràm thuộc ấp Tân Khánh, xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành.

Theo đó, khoảng 16h ngày 1/3, tại khu rừng tràm thuộc ấp Tân Khánh, xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành, người dân địa phương phát hiện vụ cháy rừng tràm. Đây là khu vực có nhiều bụi cây, cỏ khô, thảm phủ bì dày; do thời tiết hanh khô, cộng với gió thổi mạnh khiến đám cháy lan rất nhanh.

Khoanh vùng, khống chế không cho đám cháy lan sang khu vực khác.

Ngay khi nhận được tin báo, Tiểu đoàn bộ binh 519, Trung đoàn bộ binh 893, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang đã nhanh chóng điều động hơn 50 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng tại địa phương và bà con nhân dân trên địa bàn tham gia chữa cháy. Bất chấp trời tối, hiểm nguy, bằng những dụng cụ thủ công như câu liêm, bùi nhùi, dao rựa, gậy…đơn vị đã bình tĩnh, chủ động phát đường băng cản lửa, khoanh vùng, khống chế không cho đám cháy lan sang khu vực khác. Sau gần 3 giờ đồng hồ chiến đấu với “giặc lửa”, với tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng tại địa phương đã kịp thời dập tắt đám cháy, thực hiện biện pháp không cho lửa bùng phát trở lại. Nguyên nhân ban đầu được xác định do người dân tự đốt cỏ dẫn đến cháy lan, gây thiệt hại hơn 10ha rừng tràm.

 Được biết trong năm 2019 và những tháng đầu năm 2020 đến nay, Tiểu đoàn bộ binh 519, Trung đoàn bộ binh 893, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang đã nhiều lần cơ động lực lượng, tham gia huấn luyện giúp đỡ bà con nhân dân công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn, nơi đơn vị đóng quân./.

Tin, ảnh: Phương Vũ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực