Ký kết hợp tác Việt Nam – Campuchia trong lĩnh vực lao động

Thứ tư, 22/03/2017 20:30
(ĐCSVN) - Sáng 22/3, tại Hà Nội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Việt Nam và Bộ Lao động và Dạy nghề Campuchia đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực lao động.

Tham dự Lễ ký kết có Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung và Ngài Ith Samheng – Bộ trưởng Bộ Lao động và Đào tạo nghề Vương quốc Campuchia.

Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác Việt Nam – Campuchia trong lĩnh vực lao động

Tại buổi tiếp kiến giữa hai Bộ trưởng, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đánh giá cao quan hệ ngoại giao và các hoạt động hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia nói chung và trong lĩnh vực lao động nói riêng thông qua hợp tác song phương giữa Bộ LĐ-TB&XH và Bộ Lao động và Đào tạo nghề Campuchia cũng như hợp tác đa phương, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế (ASEAN, CLMVT, ACMECS,…). Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng cảm ơn Bộ Lao động và Đào tạo nghề Campuchia cùng các Bộ, ngành liên quan của Campuchia đã và đang tạo điều kiện cho lao động Việt Nam sinh sống, làm việc tại Campuchia thời gian qua.

Tại buổi tiếp, Ngài Ith Samheng cũng đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa hai bên, đồng thời ghi nhận những đề nghị của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trong việc chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện cho lao động Việt Nam làm việc tại Campuchia, đặc biệt lao động Việt Nam ở khu vực biên giới được tiếp tục làm ăn, sinh sống hợp pháp.

Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Lao động và Đào tạo nghề Campuchia có mục đích nhằm tăng cường hợp tác, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp nghiên cứu trong lĩnh vực việc làm và đào tạo nghề, tuân thủ và thực thi pháp luật, thanh tra lao động, giải quyết tranh chấp lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động. Đặc biệt, Bản ghi nhớ đã thống nhất sự hợp tác trong việc quản lý lao động di cư vì việc làm giữa hai nước, tạo điều kiện cho lao động ở khu vực biên giới trong việc đăng ký các giấy tờ hợp pháp theo pháp luật quy định cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho những lao động đã được cấp giấy tờ lao động được tiếp tục làm việc, sinh sống hợp pháp.

Phát biểu tại Lễ ký kết Bản ghi nhớ, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết hai bên đã thống nhất được những nguyên tắc đảm bảo đưa ra Bản ghi nhớ với nội dung tương đối hoàn thiện và đầy đủ, đặc biệt là những hợp tác toàn diện trên lĩnh vực xây dựng thể chế, chính sách pháp luật, bảo hiểm xã hội, vấn đề lao động tiền lương, mở rộng quan hệ lao động ở các vùng biên giới giữa hai nước đồng thời tham gia chung và đồng thuận với nhau trong các diễn đàn ASEAN, APEC và các quan hệ APEC 2017… Hai Bộ trưởng cũng nhấn mạnh cam kết cùng phấn đấu để Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai nước được thực hiện một cách hiệu quả, thiết thực và mẫu mực. Trên cơ sở Bản ghi nhớ này, hai Bộ sẽ chuẩn hóa và giao cho chuyên gia hai nước tiếp tục bàn bạc với nhau nhằm cụ thể hóa, thực hiện tốt nhất những hợp tác trao đổi để thống nhất giữa hai Đảng, Nhà nước và Chính phủ. Thông qua đó, Bản ghi nhớ sẽ tạo động lực thúc đẩy phát triển hợp tác trên các lĩnh vực như lao động, việc làm, phúc lợi xã hội... 

Trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia (24/6/1967 – 24/6/2017), chuyến thăm của Bộ trưởng Bộ Lao động và Đào tạo nghề Campuchia tới Việt Nam và việc ký kết Bản ghi nhớ trong lĩnh vực lao động giữa hai Bộ đánh dấu một bước tiến mới; giai đoạn mới trong quan hệ hợp tác giữa hai Bộ nói riêng, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam – Campuchia nói chung./.

Minh Duyên

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực