Lan tỏa hành động vì môi trường

Thứ hai, 21/09/2020 16:27
(ĐCSVN) – Bên cạnh việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, trong thời gian qua, Hội Phụ nữ Sư đoàn 363 (Quân chủng Phòng không – Không quân) đã có nhiều hoạt động, việc làm ý nghĩa, góp phần bảo vệ môi trường và xây dựng cảnh quan môi trường đơn vị “xanh – sạch – đẹp”.
 Các hội viên Hội Phụ nữ Sư đoàn 363 tích cực tham gia các hoạt động làm sạch môi trường

Để triển khai thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, Ban chấp hành Hội đã xây dựng kế hoạch, đề ra Chương trình hành động cụ thể với các nhiệm vụ trọng tâm triển khai đồng bộ tới các hội viên; đồng thời chú trọng lồng ghép tuyên truyền các nội dung về bảo vệ môi trường, nhất là những tác hại do ô nhiễm môi trường gây ra vào các buổi nói chuyện chuyên đề, giao lưu, tọa đàm, sinh hoạt định kỳ của Câu lạc bộ, tổ, hội.

Hội đã tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, ngày môi trường thế giới; duy trì và nhân rộng mô hình “Phụ nữ với phong trào bảo vệ môi trường”, “Hạn chế sử dụng túi ni lông; thu gom và xử lý chất thải, rác thải; làm nhà vệ sinh, hố rác theo quy định; tham gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn đóng quân của đơn vị. Bên cạnh đó, định kỳ hàng tháng, Hội tổ chức nói chuyện chuyên đề cung cấp kiến thức về bảo vệ môi trường, đồng thời phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” thu hút được đông đảo cán bộ, hội viên tham gia.

Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Đỗ Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội Phụ nữ Sư đoàn 363 cho biết: “Hội đã thường xuyên quan tâm làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho hội viên về ý nghĩa, tác dụng của bảo vệ môi trường. Đồng thời phối hợp với các đơn vị kết nghĩa địa phương tổ chức thu gom rác thải, dọn vệ sinh môi trường; thực hiện không vứt rác bừa bãi, phân loại rác thải, hạn chế sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa một lần…Mỗi cá nhân có hành động nhỏ, nhưng có ý nghĩa lớn để bảo vệ môi trường”.

Hưởng ứng sự kiện truyền thông trực tuyến “Tử tế vì môi trường” năm 2020 do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phát động, Hội đã phối hợp với Hội LHPN phường Nam Sơn, quận Kiến An (TP Hải Phòng) tổ chức hoạt động ra quân xóa điểm đen về rác thải tại khu vực dân sinh đường Lệ Tảo, Đông Chấn (phường Nam Sơn). Sau một ngày, với tinh thần trách nhiệm cao của các hội viên phụ nữ và người dân đã thu gom được trên 5m3 rác thải, trồng được 20 “Bồn cây xanh” từ lốp xe cũ, phát quang cỏ dại 1,5km trên tuyến đường Đông Chấn, khơi thông gần 500m cống, rãnh thoát nước, bóc gỡ gần 50 điểm “quảng cáo rác”…

Chị Nguyễn Thị Tho, Hội trưởng Hội LHPN phường Nam Sơn chia sẻ: “Chúng tôi thường xuyên phối hợp với Hội Phụ nữ Sư đoàn 363 tổ chức và tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường với tinh thần tích cực, trách nhiệm cao; cùng chung tay “Làm cho thế giới sạch hơn”. Qua những hoạt động đó, góp phần tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa cơ quan và đơn vị”.

Đại tá Nguyễn Trọng Tiến, Phó Chính ủy Sư đoàn 363 cho biết: Những năm qua, Ban chấp hành Hội Phụ nữ đã có những mô hình mới, cách làm hay, có nhiều hoạt động, việc làm thiết thực trong bảo vệ môi trường; tạo sự lan tỏa, truyền đi thông điệp đầy ý nghĩa đến mọi người. Thời gian tới, Lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn sẽ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện để hội viên công tác, tham gia hoạt động; góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”./.

Cao Thanh Đông

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực