Lào Cai: Phát động tháng hành động vì trẻ em 2017

Thứ năm, 25/05/2017 19:50
(ĐCSVN) - Ngày 25/5, UBND tỉnh Lào Cai đã tổ chức Lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2017 và triển khai Luật trẻ em và phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em tại thành phố Lào Cai.

Quỹ Bảo trợ trẻ em của tỉnh đã trao 50 suất quà (xe đạp) cho 50  em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh

Tháng hành động Vì trẻ em năm 2017 nhằm thúc đẩy hơn nữa sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, tạo điều kiện cho các em được phát triển toàn diện; đặc biệt là trong việc chung tay nhằm tạo ra môi trường an toàn, lành mạnh, không tai nạn, thương tích cho trẻ em.

Theo số liệu thống kê, hiện nay, trên địa bàn tỉnh Lào Cai có trên 11.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; trên 1.500 trẻ em mồ côi; trên 1.200 trẻ em tàn  tật, khuyết tật và trên 60.000 trẻ em sống trong hộ gia đình nghèo, cần được quan tâm, chăm sóc. Đặc biệt, trẻ em bị xâm hại, trẻ em bị bạo lực trên địa bàn tỉnh vẫn còn có xu hướng tăng, cần nhận được nhiều sự ưu tiên quan tâm, chăm sóc và tạo điều kiện hơn nữa để các em có cơ hội vươn lên, hòa nhập cộng đồng

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Nguyễn Hữu Thể, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Trong những năm qua công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ emtrên địa bàn tỉnh Lào Cai đã có sự chuyển biến tích cực; trong đó, công tác quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em được tăng cường; việc huy động, sử dụng nguồn lực để thực hiện các mục tiêu vì trẻ em ngày càng có hiệu quả; công tác giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho trẻ em được cải thiện đáng kể; công tác bảo vệ, xây dựng môi trường sống an toàn và lành mạnh cho trẻ em được quan tâm chú trọng; đời sống văn hóa, tinh thần, vui chơi, giải trí, phúc lợi xã hội và các quyền dành cho trẻ em ngày càng được bảo đảm. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được thì công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh hiện vẫn đang đối mặt với những khó khăn, thách thức cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành, các địa phương.

Để triển khai có hiệu quả Tháng hành động Vì trẻ em năm 2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Việc tổ chức các hoạt động Tháng hành động vì trẻ emcần bám sát chủ đề “Triển khai Luật Trẻ em và phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em”.Các địa phương cần tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em trong tình hình mới; tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền, hướng sự quan tâm của các cấp, các ngành và cộng đồng dân cư đối với công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em; phát động toàn dân tham gia bảo vệ trẻ em, phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em; tố giác kịp thời các hành vi xâm hại, bạo lực, ngược đãi, buôn bán trẻ em để kịp thời có biện pháp can thiệp; tạo điều kiện tốt nhất để trẻ em có điều kiện tham gia các hoạt động xã hội vui chơi, giải trí và học tập; làm tốt công tác xã hội hoá, huy động nguồn lực của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh để hỗ trợ thực hiện các mục tiêu bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Tại buổi lễ phát động, Quỹ Bảo trợ trẻ em của tỉnh đã trao 50 suất quà (xe đạp) cho 50  em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh./.

Nguyễn Thị Hồng Minh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực