Lũ trên sông Cửu Long tiếp tục lên

Thứ ba, 25/09/2018 16:13
(ĐCSVN) - Theo báo cáo nhanh ngày 25/9, mực nước sông Cửu Long đang lên theo triều. Mực nước cao nhất ngày 24/9, trên sông Tiền tại Tân Châu 3,94m (dưới báo động 2 là 0,06m); trên sông Hậu tại Châu Đốc 3,57m (trên báo động 2 là 0,07m).
Lũ làm ngập nhiều nhà dân ở An Giang. (Nguồn: phongchongthientai.vn)

Mực nước lúc 7h00 ngày 25/9, trên sông Tiền tại Tân Châu 3,91m (dưới báo động 2 là 0,09m); trên sông Hậu tại Châu Đốc 3,53m (trên báo động 2 là 0,03m).

Dự báo, mực nước sông Cửu Long tiếp tục lên theo triều. Đến ngày 27/9, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu lên mức 4,1m (trên báo động 2 là 0,1m); tại Châu Đốc lên mức 3,7m (trên báo động 2 là 0,2m), tại các trạm hạ lưu lên mức báo động 2 - báo động 3.

Trước tình hình trên, cần đảm bảo an toàn cho trẻ em tại đồng bằng sông Cửu Long. Đồng bằng sông Cửu Long có tổng số có 748 trường mẫu giáo với 216.491 cháu; có 3.602 trường tiểu học, trung học và trường phổ thông với khoảng 1.208.697 học sinh. Tại thời điểm hiện nay, lũ ảnh hưởng đến 5.205 em học sinh, trong đó 1.117 học sinh hàng ngày di chuyển đi về khu vực ven biên giới (Đồng Tháp: 20 học sinh; An Giang 1.097 học sinh).

Để ứng phó với thiên tai, đã có 2 Đoàn công tác của Tổng cục Phòng, chống thiên tai tiếp tục công tác kiểm tra, hỗ trợ các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long ứng phó lũ lụt. Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, cảnh báo mưa dông tại khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ và lũ trên sông Cửu Long; chuyển các bản tin tới Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố để chủ động các biện pháp ứng phó.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết và chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Tỉnh An Giang đã bố trí 399 chốt cứu hộ, cứu nạn tại các điểm xung yếu với 3.654 thành viên (Thành phố Long Xuyên: 10 chốt/60 người; Thành phố Châu Đốc: 43 chốt/200 người; huyện An Phú 54 chốt/542 người; Thị xã Tân Châu: 42 chốt/509 người; huyện Chợ Mới: 11 chốt/124 người; huyện Phú Tân: 53 chốt/579 người; huyện Châu Phú: 37 chốt/273 người; huyện Châu Thành: 37 chốt/331 người; huyện Tri Tôn: 41 chốt/372 người; huyện Tịnh Biên: 32 chốt/163 người; huyện Thoại Sơn: 39 chốt/501 người).

Đặng Hiếu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực