Màu áo xanh tình nguyện trong mùa hè 2017

Thứ tư, 20/09/2017 10:37
(ĐCSVN) - Với chủ đề “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, đoàn viên, thanh niên cả nước đã thể hiện sức trẻ, tinh thần tình nguyện trên nhiều mặt trận, nhiều công trình thanh niên trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2017.

30 công trình nước sạch tại 9 tỉnh, thành phố trị giá trên 2 tỷ đồng của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; công trình số hóa các bia mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP, bê tông hóa, nâng cấp 42,5 km đường, hẻm, xây mới và sửa chữa 17 cầu nông thôn với tổng kinh phí 5,5 tỷ đồng tại 5 huyện ngoại thành của Thành đoàn TP Hồ Chí Minh; khai hoang 27,5ha ruộng bậc thang tại 3 xã Trạm Tấu, Xà Hồ và Pá Hu, huyện Trạm Tấu; 07 ha tại xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải của tỉnh đoàn Yên Bái là 3 trong số 8.191 công trình thanh niên các cấp  được triển khai trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2017.

Bàn giao công trình nước sạch tại trường tiểu học Dân Hòa (TP Hà Nội) do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam
 phối hợp với các đơn vị thực hiện - Ảnh: Minh Châu

Theo thống kê, trong 3 tháng của Chiến dịch, lực lượng thanh niên tình nguyện cả nước đã tiến hành sửa chữa 660, xây mới 138 cầu giao thông nông thôn, cầu dân sinh; sửa chữa trên 2.955 km, xây mới trên 495 km đường giao thông nông thôn; xây dựng mới 167 tuyến phố văn minh đô thị; xây dựng mới và sửa chữa 1.709 căn nhà; xây mới 332 sân chơi và nâng cấp 1.430 sân chơi cho thiếu nhi. Ước tính những công trình thanh niên có ý nghĩa này trị giá hơn 175 tỷ đồng.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay đã thu hút trên 1 triệu thanh niên tình nguyện tham gia ở 26.581 đội hình, góp phần hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu đề ra. Thông qua các hoạt động tình nguyện, các cơ sở Đoàn đã phát hiện nhiều tấm gương đoàn viên, thanh niên tiêu biểu, giàu lòng nhân ái, có tinh thần trách nhiệm cao, có bản lĩnh vững vàng để xem xét và giới thiệu tham gia các lớp học cảm tình Đảng, cảm tình Đoàn. Trong Chiến dịch, 12.901 đoàn viên ưu tú đã vinh dự được kết nạp Đảng cùng 86.791 đoàn viên được kết nạp mới và 101.461 hội viên Hội LHTN Việt Nam.

Tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2017, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cho biết, với chủ trương “trọng tâm hoạt động tại cơ sở”, các nội dung hoạt động thanh niên tình nguyện đều sát với thực tiễn, nhu cầu trên các địa bàn, địa phương. Kết quả hoạt động của nhiều đội hình thanh niên tình nguyện được thể hiện rõ nét thông qua các công trình thanh niên, các hoạt động trong Chiến dịch tham gia bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đặc biệt, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tham gia phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai đã tạo được hiệu ứng tích cực, lan tỏa trong thanh thiếu niên và cộng đồng xã hội.

Riêng dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ năm nay, đoàn viên, thanh niên cả nước đã tổ chức thăm, tặng quà, hỗ trợ sửa chữa, xây mới 1.709 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa cho Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách và các gia đình thương binh, liệt sỹ; tổ chức 356.922 ngày công giúp đỡ 4.989 mẹ Việt Nam anh hùng và 54.728 gia đình chính sách, 39.940 gia đình thương binh, liệt sỹ.

Trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay, trên 495 km đường giao thông nông thôn
 đã được xây dựng mới trên cả nước - Ảnh: Minh Châu

Chiến dịch năm nay, các đội hình thanh niên tình nguyện đã từng bước được nâng cao chất lượng từ khâu tuyển chọn, công tác đào tạo, tập huấn cho tới việc xây dựng kế hoạch hoạt động. Đáng chú ý, nhiều đội hình thanh niên tình nguyện chuyên đã được triển khai như: đội hình giảng viên trẻ, sinh viên trẻ tình nguyện tham gia tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới triển khai tại các tỉnh Bắc Kạn, Lào Cai, Hà Giang, Bắc Giang, Hòa Bình, Thái Bình, Hải Dương, Kiên Giang, Kon Tum; đội hình y bác sỹ trẻ tình nguyện tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh; đội hình văn nghệ sỹ trẻ tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh; đội hình thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường, đội hình thanh niên bảo đảm an toàn giao thông... Đây chính là yếu tố quan trọng làm nên thành công của Chiến dịch.

Là hoạt động cao điểm thi đua chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI (nhiệm kỳ 2017 – 2022), đánh giá về Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2017, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong cho rằng, Chiến dịch đã khẳng định hình ảnh, trách nhiệm của thanh niên, của tuổi trẻ cả nước trên khắp các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Năm 2018 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, theo Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè phải có những cách làm mới, hiệu quả hơn. Các đơn vị cần sớm xác định các công trình, phần việc sẽ triển khai trong Chiến dịch, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp trong nội dung Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, thiết kế các đội hình tình nguyện phù hợp gắn với công trình, phần việc thanh niên để đảm bảo tính hiệu quả, huy động được nhiều hơn nữa sự tham gia của đoàn viên, thanh niên và nhân dân địa phương. Đồng thời, cần tập trung vào các địa bàn như Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay đã triển khai đó là tại các xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, các đảo tiền tiêu, các huyện nghèo, địa bàn quốc tế./.

Minh Châu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực