Mỗi hộ nghèo cần có ý chí tự vươn lên thoát nghèo

Thứ tư, 08/01/2020 22:38
(ĐCSVN) - Thăm và chúc tết tại tỉnh Lạng Sơn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn mong muốn cùng với sự quan tâm hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, mỗi hộ nghèo cần có ý chí tự vươn lên thoát nghèo.
leftcenterrightdel

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách tại xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Ngày 8/1, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã đến thăm, tặng quà và chúc Tết cán bộ chiến sĩ đồn Biên phòng Bảo Lâm; nhân dân xã Bảo Lâm, huyện biên giới Cao Lộc; Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Lạng Sơn và nhân dân xã Mai Sao, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

Trong không khí cả nước chuẩn bị đón Tết nguyên đán Canh Tý 2020, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gửi tới cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Bảo Lâm; nhân dân xã Bảo Lâm và xã Mai Sao lời thăm hỏi ân cần; vui mừng nhận thấy không khí đón Tết đang rất hiện hữu ở khắp làng bản, thôn xóm.

Điểm lại tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, đối ngoại của đất nước, đặc biệt là tình hình phát triển của tỉnh Lạng Sơn trong năm 2019, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng tỉnh đã có nhiều bước tiến vượt bậc khi tổng nguồn thu ngân sách đạt 6.383,1 tỷ đồng; Tốc độ tăng trưởng năm 2019 đạt 7,63% đồng; có 61/207 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 29,46%; 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, là tỉnh có đông đồng bào dân tộc, chính vì vậy, bên cạnh những kết quả nổi bật thì hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn vẫn chiếm tỷ lệ 10,89%; hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ 10,27%. Các xã trong tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, diện tích gieo trồng, sản lượng của các loại cây trồng còn thấp, xây dựng nông thôn mới nhiều tiêu chí chưa có hướng để thực hiện.

Do đó, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền địa phương cần quan tâm hơn nữa tới các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn, phải coi đây là việc làm thường xuyên, liên tục thông qua việc định hướng cho người dân tăng gia sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để mở lối cho bà con vươn lên thoát nghèo bền vững.

Nhắc tới câu chuyện cụ bà 83 tuổi tại huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa hay hình ảnh 100 hộ dân ở huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh tự nguyện xin ra khỏi hộ nghèo, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn cùng với sự quan tâm hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, mỗi hộ nghèo cần có ý chí tự vươn lên thoát nghèo. Đặc biệt, cần coi việc học tập, nâng cao trình độ học vấn là chìa khóa để mỗi gia đình vươn lên trong cuộc sống.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tặng quà và trò chuyện với bà con xã Mai Sao, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

Tại khu vực biên giới, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn, chính quyền địa phương và lực lượng Bộ đội Biên phòng cần tăng cường công tác đối ngoại biên phòng; đẩy mạnh tuần tra, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm trên tuyến biên giới...

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã tặng 250 suất quà tổng trị giá gần 290 triệu đồng cho những hộ dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bảo Lâm và xã Thạch Đạn (huyện biên giới Cao Lộc), xã Mai Sao (huyện Chi Lăng); tặng quà và 10 triệu đồng cho cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Bảo Lâm; tặng quà và 20 triệu cho Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Lạng Sơn./.

Tin, ảnh: Hương Diệp

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực