Một mô hình hiệu quả ở huyện Lục Yên (Yên Bái)

Thứ hai, 20/08/2018 11:09
(ĐCSVN) - Những năm qua, các cấp Hội phụ nữ huyện Lục Yên đã chủ động xây dựng hiệu quả mô hình Câu lạc bộ (CLB) “Gia đình hạnh phúc”, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia; qua đó, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, xây gia đình tiến bộ, no ấm, bình đẳng, hạnh phúc…

Lục Yên là một trong những địa phương đầu tiên ở Yên Bái triển khai xây dựng mô hình CLB “Gia đình hạnh phúc”. Theo đồng chí Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Lục Yên chia sẻ, trên cơ sở Hướng dẫn số 12/HD-ĐCT của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam và của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Yên Bái, Hội LHPN huyện đã chỉ đạo hội phụ nữ cấp cơ sở rà soát, thành lập các mô hình CLB “Gia đình hạnh phúc”, trên cơ sở đảm bảo chất lượng, hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện của địa phương. Đến nay, cơ bản các mô hình này đều hoạt động có nề nếp, hiệu quả; nhất là trong nâng cao chất lượng công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, góp phần hạn chế tình trạng bạo lực gia đình, gắn kết yêu thương giữa các thành viên trong gia đình.

Cùng với cán bộ Hội LHPN huyện Lục Yên tham dự sinh hoạt định kỳ tại một số mô hình CLB “Gia đình hạnh phúc” trên địa bàn, cảm nhận rõ nét nhất của chúng tôi đó là không khí vui vẻ, ấm cúng, thân tình của các thành viên trong CLB. Tại các buổi sinh hoạt này, các thành viên đã cùng nhau chia sẻ chuyện gia đình, giáo dục con ở tuổi nhi đồng, tuổi vị thành niên, chia sẻ cho nhau niềm vui xây dựng thành công mô hình phát triển kinh tế tại hộ gia đình. Cùng với đó, tùy theo nội dung, chủ đề của từng buổi sinh hoạt, thành viên các CLB còn được nghe tuyên truyền về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, phòng, tránh thương tích cho trẻ em, cách nuôi dạy con, hướng nghiệp cho con cái, tuyên truyền thay đổi nhận thức của nam giới trong công việc gia đình, giải quyết các tình huống trong mối quan hệ giữa mẹ chồng - nàng dâu…

Một buổi sinh hoạt định kỳ của CLB “Gia đình hạnh phúc” ở huyện Lục Yên (Ảnh: Khắc Điệp)

Tìm hiểu được biết, tính đến tháng 6/2018, toàn huyện Lục Yên đã có 34 CLB “Gia đình hạnh phúc” với trên 1.200 hội viên phụ nữ tham gia ở 24 xã, thị trấn. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả CLB, Hội LHPN huyện đã thường xuyên tổ chức các hoạt động phù hợp, thiết thực. Theo đó, Hội đã thực hiện biên soạn, in ấn tài liệu sinh hoạt hàng quí cho các CLB “Gia đình hạnh phúc”. Đồng thời, tổ chức nhiều nội dung phong phú khác như: tập huấn kỹ năng điều hành sinh hoạt câu lạc bộ cho thành viên ban chủ nhiệm các CLB; tập huấn kỹ năng sống, giáo dục đời sống gia đình, sức khỏe sinh sản cho người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em và người chưa thành niên; tuyên truyền về mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ và con cái, người cao tuổi và con cháu trưởng thành và xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững; tuyên truyền mất cân bằng giới tính, phòng chống lây truyền HIV từ mẹ sang con... Chỉ tính riêng trong năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, trên cơ sở hoạt động của các CLB “Gia đình hạnh phúc”, toàn huyện Lục Yên đã có trên 10.000 bà mẹ được Hội cung cấp kiến thức về nuôi dạy con, áp dụng kỹ năng trong giáo dục; hơn 6.000 trẻ vị thành niên được tiếp cận về sức khỏe sinh sản, giáo dục kỹ năng sống; trên 14.200 hộ gia đình đạt tiêu chí “Không bạo lực gia đình”, gần 15.000 hộ “Không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học”, hơn 16 nghìn hộ “Không sinh con thứ 3”…

Điểm nổi bật tại các mô hình CLB “Gia đình hạnh phúc” ở huyện Lục Yên đó là các nội dung hoạt động được triển khai một cách toàn diện, vừa giúp các thành viên thay đổi nhận thức, vừa tạo cơ hội để họ phát triển mọi mặt đời sống gia đình. Tại các CLB, các thành viên được học hỏi cách làm ăn, phát triển kinh tế gia đình, tư vấn, hướng nghiệp, dạy dỗ con cái, tuyên truyền về công tác dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản, mất cân bằng giới tính khi sinh, chống bạo lực gia đình, phụ nữ cùng chia sẻ, phụ nữ cùng tiến bộ, cha con thân thiện, cách làm chồng, làm cha, làm vợ, làm mẹ... Thông qua những hình thức tuyên truyền, vận động gần gũi, dễ hiểu, dễ nhớ đã giúp hàng nghìn cặp vợ chồng trên địa bàn có ý thức hơn về gánh nặng sinh nhiều con và ý nghĩa quan trọng trong việc sinh đẻ có kế hoạch để xây dựng gia đình hạnh phúc. Các hủ tục và tư tưởng trọng nam, khinh nữ dần được loại bỏ và nam giới ngày càng chia sẻ nhiều hơn với phụ nữ trong công việc gia đình. Bên cạnh đó, CLB “Gia đình hạnh phúc” còn là nơi chia sẻ kinh nghiệm về cách giữ gìn hạnh phúc gia đình, sống có văn hóa, yêu thương nhau, có trách nhiệm với gia đình, xây dựng mối đoàn kết tình làng nghĩa xóm, giúp phụ nữ thực hiện tốt hơn vai trò làm vợ, làm mẹ. Chính vì vậy, hoạt động của các CLB đã trực tiếp nâng cao nhận thức của cộng đồng về giá trị các mối quan hệ trong gia đình. Từ đó, góp phần vào việc hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững.

Cũng theo đồng chí Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Lục Yên, thành công lớn nhất trong hoạt động của các mô hình CLB “Gia đình hạnh phúc” trên địa bàn huyện đó là đã giúp các thành viên biết cách chăm sóc gia đình hơn, vợ chồng biết quan tâm nhau hơn, biết nhường nhịn nhau hơn, nhờ đó cuộc sống gia đình cũng trở nên ấm no hạnh phúc hơn trước nhiều. Trong thời gian tới, các cấp Hội LHPN ở Lục Yên sẽ tiếp tục quan tâm và nhân rộng mô hình CLB “Gia đình hạnh phúc” nhằm thúc đẩy sự phát triển của gia đình hội viên phụ nữ, đồng thời góp phần vào sự ổn định, phát triển của địa phương./.

Quang Minh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực