Mưa, lốc gây nhiều thiệt hại tại một số địa phương

Thứ ba, 18/06/2019 10:56
(ĐCSVN) - Theo báo cáo nhanh ngày 18/6 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, mưa, lốc đã gây nhiều thiệt hại tại một số địa phương.

Chủ động các biện pháp ứng phó với mưa lũ và sạt lở đất


Ảnh minh hoạ (Nguồn: baocamau.com.vn)

Cụ thể, tại tỉnh Cà Mau, theo báo cáo số 195/BC-PCTTMN ngày 17/6/2019 của Chi cục Phòng, chống thiên tai miền Nam, từ ngày 14-16/6 xảy ra 03 vụ lốc xoáy tại huyện Đầm Dơi, U Minh làm sập 05 nhà, tốc mái 25 nhà và 01 vụ sạt lở đất dài 30m tại huyện Ngọc Hiển.
 
Tại tỉnh Thái Nguyên, theo báo cáo số 50/BC-VPTT ngày 17/6/2019 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, chiều 16/6 sét đánh làm hư hỏng hệ thống chuồng trại nuôi gà siêu trứng của gia đình ông Nguyễn Đức Huy, xóm Đức Hòa, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên làm chết 8.900 con gà.

Ngay sau thiên tai, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và chính quyền địa phương đã kịp thời động viên thăm hỏi và huy động lực lượng hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại khắc phục hậu quả, ổn định đời sống và sản xuất.

Cũng theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, mưa lớn ở vùng núi Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến sáng 19/6. Thời gian mưa lớn tập trung vào đêm và sáng sớm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc (đặc biệt là các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình), ngập lụt vùng trũng ở các khu vực trên. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Để ứng phó với thiên tai, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tiếp tục đôn đốc Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố khu vực miền núi phía Bắc và trung du Bắc Bộ thực hiện nghiêm túc công điện số 02/CĐ-TW ngày 13/6/2019 về việc ứng phó với mưa lớn, lũ, lũ quét và sạt lở đất. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ các bản tin và diễn biến thiên tai để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh./.

Đ.H

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực