Mưa lớn gây sạt lở trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Hòa Bình

Thứ ba, 18/08/2020 20:03
(ĐCSVN) - Cơn mưa nặng hạt chiều 18/8 trải dài từ huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) đến địa bàn các huyện Yên Thủy và Lạc Sơn (Hòa Bình) đã gây sạt lở một số đoạn đường Hồ Chí Minh đoạn qua Hòa Bình, khiến phương tiện di chuyển trong tình trạng khó khăn, nguy hiểm.
leftcenterrightdel
 Đường Hồ Chí Minh địa phận huyện Lạc Sơn (Hòa Bình) một lượng nước khổng lồ tràn qua mặt đường cùng nhiều đá hộc lởm chởm.

Cụ thể, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn huyện Cẩm Thủy và vùng giáp ranh của huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) cơn mưa lớn chiều 18/8 kéo dài liên tục hoảng hơn 2 tiếng, nước ứ đọng trên lòng đường khiến các phương tiện di chuyển khó khăn, chậm chạp trong tình trạng nguy hiểm vì hạn chế tầm nhìn, mặt đường trơn trượt.

Ở đoạn đường Hồ Chí Minh chạy qua địa phận huyện Lạc Sơn của tỉnh Hòa Bình do mưa lớn, một lượng nước khổng lồ đã tràn từ các thung lũng núi, tràn qua mặt đường cùng nhiều đá hộc lởm chởm đã khiến một số phương tiện bị cản trở, một số ô tô gầm thấp bị sạt gầm trên đường.

leftcenterrightdel
Sạt lở  ta -luy dương đường Hồ Chí Minh, khiến đất đá đổ ra đường gây cản trở giao thông nghiêm trọng tại địa bàn xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy, Hòa Bình.

Còn ở địa bàn xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy (Hòa Bình), mưa lớn còn gây sạt lở các ta luy dương, khiến đất đá đổ ra đường Hồ Chí Minh gây cản trở giao thông nghiêm trọng. Có những vị trí sạt lở lưng chừng dốc hoặc những con đèo quanh co còn đặc biệt gây nguy hiểm với các phương tiện khi di chuyển và đổ đèo vào buổi tối.

Trước tình trạng thiên tai nguy hiểm trên, đề nghị cơ quan chức năng và đơn vị quản lý đường Hồ Chí Minh đoạn qua các địa bàn trên sớm cho khắc phục nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại cũng như việc giao thông được thông suốt trên tuyến đường trọng yếu...

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia ngày 18/8, tình trạng mưa lớn tại Thanh Hóa, Hòa Bình là một trong các địa phương chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Bắc Bộ kết hợp với vùng xoáy thấp trên mực 5.000m hoạt động mạnh hôm nay và ngày mai.

Tin, ảnh: Kim Chiến

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực