Nam Định: Tôn vinh công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu và trao giải thưởng Nguyễn Đức Thuận

Thứ năm, 27/07/2017 09:26
(ĐCSVN) - Ngày 26/7, Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định tổ chức hội nghị tôn vinh công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tiêu biểu và trao giải thưởng Nguyễn Đức Thuận tỉnh Nam Định lần thứ IV.
Quang cảnh tại hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Mai Văn Chính, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Bạch Ngọc Chiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố và 33 cá nhân có thành tích xuất sắc được tôn vinh và nhận giải thưởng Nguyễn Đức Thuận năm nay.

Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; trên cơ sở hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định đã xây dựng kế hoạch tôn vinh và trao giải thưởng Nguyễn Đức Thuận tỉnh Nam Định lần thứ IV, năm 2017 cho công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu đang trực tiếp công tác, lao động, sản xuất tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế.

3 năm qua, kể từ khi trao Giải thưởng “Nguyễn Đức Thuận” lần thứ III đến nay, phong trào thi đua yêu nước nói chung và phong trào thi đua “Lao động sáng tạo”, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất nói riêng trong CNVCLĐ tỉnh Nam Định được triển khai  thực hiện rộng rãi, có hiệu quả. Toàn tỉnh có trên 10.000 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất được nghiệm thu và đưa vào ứng dụng trong thực tiễn mang lại hiệu quả kinh tế- xã hội thiết thực. Trong đó, có 42 cá nhân được tặng Bằng Lao động sáng tạo của  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, 26 cá nhân đoạt giải trong Hội thi Sáng tạo- Kỹ thuật tỉnh, 242 cá nhân được công nhận có sáng kiến cấp tỉnh.

Trên cơ sở đề nghị của các cấp Công đoàn trong tỉnh và hồ sơ đề nghị của các cá nhân, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tiến hành bình xét, đánh giá và quyết định lựa chọn 33 CNVCLĐ tiêu biểu nhất để tôn vinh, trao giải thưởng Nguyễn Đức Thuận tỉnh Nam Định lần thứ IV tại hội nghị. Trong số cá nhân được tôn vinh và trao giải đợt IV có 18 công nhân trực tiếp lao động sản xuất của ngành dệt - may, cơ khí, sản xuất máy móc thiết bị và nguyên vật liệu xây dựng; 05 cá nhân thuộc các lĩnh vực ngành nông nghiệp và y tế; 10 giáo viên trực tiếp giảng dạy trong các bậc học, ngành học trong tỉnh.

Phát huy kết quả đạt được trong thời gian qua, hướng tới đợt trao giải thưởng Nguyễn Đức Thuận tỉnh Nam Định lần thứ V, những năm tới đây, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo phong trào thi đua yêu nước nói chung, phong trào thi đua “Lao động sáng tạo”, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất nói riêng, động viên cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ chủ động, tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học- kỹ thuật vào sản xuất, công tác… nhằm thiết thực góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương, xây dựng quê hương Nam Định ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Tin, ảnh: Nguyễn Văn Vũ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực