Nâng cao tay nghề cho đầu bếp trẻ

Thứ ba, 08/10/2019 22:46
(ĐCSVN) – Hội thi nhằm tạo sân chơi lành mạnh và bổ ích, tạo điều kiện giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao tay nghề, giúp người yêu nghề đầu bếp thể hiện niềm đam mê, năng khiếu của bản thân.
Các đầu bếp đang trình bày bài thi. (Ảnh minh họa: TĐồng)

Nhân kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2019), Từ ngày 19/10-26/10, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Niên TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thi tay nghề đầu Bếp năm 2019 với chủ đề “Ẩm thực và đam mê”.

Thành phần dự thi là thanh niên, học sinh, sinh viên, người lao động, các đầu bếp yêu thích nấu ăn. Không giới hạn tuổi tác.

Hội thi nhằm tạo sân chơi lành mạnh và bổ ích, tạo điều kiện giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao tay nghề, giúp người yêu nghề đầu bếp thể hiện niềm đam mê, năng khiếu của bản thân và phát huy tính sáng tạo trong công việc, tuyên truyền các giá trị chân chính của nghề, phổ biến kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm.

Theo đó, thí sinh gửi hồ sơ về ban tổ chức trước ngày 12/10/2019 qua địa chỉ email: nghecuaban@gmail.com (bao gồm các thông tin: họ tên, năm sinh, số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ thường trú/ tạm trú, đơn vị công tác/ học tập, bảng thi); hoặc đăng ký trực tuyến trên trang Fanpage: https://forms.gle/73JsgouPm7Af4YMr6.

Các thí sinh đăng ký dự thi theo các các bảng sau: Bảng A: Dành cho đầu bếp chuyên nghiệp đang làm việc tại nhà hàng, khách sạn. Bảng B: Dành cho đầu bếp tại các quán ăn, đầu bếp tự do, người nội trợ, thanh niên. Bảng C: Dành cho học sinh, sinh viên đang học nghề đầu bếp, ẩm thực, dinh dưỡng tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề và Trung tâm đào tạo nấu ăn.

Kết quả chung cuộc, bảng A gồm 1 giải nhất (10.000.000 đồng, cúp, bằng khen của Hội LHTN Việt Nam TP. Hồ Chí Minh); 1 giải nhì (8.000.000 đồng, bằng khen); 1 giải ba (6.000.000 đồng, bằng khen); 2 giải khuyến khích (mỗi giải: 2.000.000 đồng, bằng khen).

Giải thưởng bảng B, C là 1 giải nhất (6.000.000 đồng, cúp, bằng khen ); 1 giải nhì (4.000.000 đồng, bằng khen); 1 giải ba (2.000.000 đồng, bằng khen); 2 giải khuyến khích (mỗi giải 1.000.000 đồng đồng, bằng khen).

Giải tập thể dành cho Quận/ Huyện, đơn vị có số lượng thí sinh tham gia đông nhất trị giá 3.000.000 đồng, bằng khen của Hội LHTN Việt Nam TP./.

Chi Mai

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực