Nâng cao ý thức chấp hành đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông

Thứ sáu, 05/06/2020 21:39
(ĐCSVN) – Qua 5 năm triển khai, chương trình “Cùng Honda chắp cánh tương lai” đã trao 110.000 mũ bảo hiểm đến tất cả các đối tượng người dân trong cả nước, góp phần nâng cao tỷ lệ đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông tại Việt Nam từ dưới 35% năm 2015 lên 70% trong năm 2019.
leftcenterrightdel
 Trao mũ bảo hiểm tặng đại diện học sinh trường THPT Nguyễn Hiền, TP Đà Nẵng.

Ngày 05/6, tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Hiền (TP Đà Nẵng), Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia phối hợp cùng UBND thành phố Đà Nẵng và Công ty Honda Việt Nam tổ chức Lễ phát động Chương trình trao tặng 20.000 mũ bảo hiểm mang tên “Cùng Honda chắp cánh tương Iai” lần thứ 6 năm 2020.

Hoạt động trao tặng 20.000 mũ bảo hiểm năm nay nằm trong khuôn khổ chương trình phối hợp trao tặng mũ bảo hiểm mang tên “Cùng Honda chắp cánh tương lai” giữa Honda Việt Nam và Ủy ban ATGT Quốc gia diễn ra thường niên từ năm 2015. Qua 5 năm triển khai, chương trình đã trao tặng 110.000 mũ bảo hiểm Honda tới tất cả các đối tượng người dân trên cả nước, góp phần nâng cao tỷ lệ đội mũ bảo hiểm tại Việt Nam từ dưới 35% năm 2015 lên 70% trong năm 2019.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Ủy ban ATGT Quốc gia, lãnh đạo Công ty Honda Việt Nam cùng lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng đã cùng bấm nút phát động Chương trình trao tặng 20.000 mũ bảo hiểm năm 2020.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Trọng Thái- Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết: “Đây là năm thứ 6 Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp với Công ty Honda Việt Nam thực hiện chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho tất cả người dân trên cả nước mang tên “Cùng Honda chắp cánh tương Iai”. Hoạt động thiết thực và ý nghĩa này xuất phát từ mong muốn tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức chấp hành đội mũ bảo hiểm cho người dân trên cả nước, đặc biệt là đối tượng học sinh sinh viên- thế hệ tương Iai của đất nước khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, qua đó giảm thiểu nguy cơ và hậu quả tai nạn giao thông lại Việt Nam, giúp các em giữ trọn những ước mơ và tương Iai tương sáng”.

Sau lễ phát động, Công ty Honda Việt Nam đã trao tặng 2.000 mũ bảo hiểm cho học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Hiền (TP Đà Nẵng).

Các hoạt động trao tặng mũ bảo hiểm trong khuôn khổ chương trình sẽ được Honda Việt Nam triển khai xuyên suốt cả năm 2020 thông qua các hoạt động lồng ghép trong các chương trình đào tạo, giáo dục, tuyên truyền về ATGT trên cả nước.

leftcenterrightdel
 Các em học sinh phấn khởi khi được trao tặng mũ bảo hiểm mới.

Bên cạnh chương trình trao tặng 20.000 mũ bảo hiểm trong chiến dịch “Cùng Honda chắp cánh tương lai” cho đối tượng là học sinh, sinh viên và người dân trên toàn quốc, Honda Việt Nam còn phối hợp với Ủy ban ATGT Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai nhiều chương trình giáo dục ATGT khác như: “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” dành cho học sinh tiểu học, “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành cho học sinh các trường trung học cơ sở và phổ thông.

Đặc biệt, trong năm học 2019- 2020, hưởng ứng năm ATGT cho trẻ em, Honda Việt Nam tiếp tục triển khai chiến dịch trao tặng gần 2 triệu chiếc mũ bảo hiểm cho toàn bộ học sinh lớp một mang tên “Giữ trọn ước mơ”, nâng tổng số mũ bảo hiểm trao tặng cho học sinh lớp một lên đến 4 triệu chiếc.

Chương trình được thực hiện nhằm chung tay cùng Chính phủ nâng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm lên 80% vào năm 2020. Đây là nỗ lực của Honda Việt Nam trong việc nâng cao ý thức tham gia giao thông an toàn của người dân trên cả nước cũng như bảo vệ tương lai cho các thế hệ trẻ Việt Nam, nhằm góp phần tạo dựng cuộc sống “Tự do, an toàn và thoải mái” cho người dân trên cả nước./.

Tin, ảnh: Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực