Ngày hội hiến máu tình nguyện của ngành Tuyên giáo Hải Phòng

Thứ bảy, 16/05/2020 18:45
(ĐCSVN) - Ngày hội hiến máu tình nguyện là việc làm thiết thực, có ý nghĩa nhân văn cao đẹp của cán bộ, chuyên viên, nhân viên ngành Tuyên giáo thành phố Hải Phòng, góp phần khẳng định thêm ý nghĩa của hành động hiến máu cứu người, một truyền thống quý báu của dân tộc ta.
Ngày hội hiến máu tình nguyện thu hút đông đảo cán bộ, chuyên viên,
nhân viên ngành Tuyên giáo Hải Phòng tham gia đăng ký hiến máu. 

Ngày 16/5, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện của cán bộ, chuyên viên, nhân viên ngành Tuyên giáo thành phố. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa trong dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020) và hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 – 1/8/2020).

Với mong muốn “giọt máu hồng trao đi, một cuộc đời ở lại”, ngày hội hiến máu tình nguyện thu hút đông đảo cán bộ, chuyên viên, nhân viên ngành Tuyên giáo thuộc 15 quận, huyện và 6 tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tham gia. Ngoài ra còn có hơn 50 cán bộ thẩm phán, thư ký ngành Tòa án hai cấp thành phố cùng tham gia hiến máu tình nguyện.

Đồng chí Đặng Văn Khởi, Trưởng phòng Tổng hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng chia sẻ: Phong trào hiến máu tình nguyện được ngành Tuyên giáo thành phố tổ chức thường niên nhằm góp phần cứu sống những bệnh nhân đang cần truyền máu. Đặc biệt, tình trạng khan hiếm máu diễn ra ở nhiều nơi và đang rất cần sự chung tay, chia sẻ của cộng đồng để mang đến cơ hội được cứu chữa cho nhiều người bệnh.

Cán bộ, chuyên viên, nhân viên ngành Tuyên giáo Hải Phòng
cùng cán bộ, nhân viên các đơn vị tham gia hiến máu.  

Ngày hội hiến máu tình nguyện của cán bộ, chuyên viên, nhân viên ngành Tuyên giáo thành phố là việc làm thiết thực, có ý nghĩa nhân văn cao đẹp, góp phần khẳng định thêm ý nghĩa của hành động hiến máu cứu người, một truyền thống quý báu của dân tộc ta. Thông qua hoạt động này, ngành Tuyên giáo thành phố Hải Phòng góp phần tăng cường tuyên truyền tới mọi tầng lớp nhân dân hiểu rõ nghĩa cử cao đẹp của việc hiến máu cứu người, từ đó đẩy mạnh phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn thành phố.

Tại ngày hội, với ý nghĩa “Trao yêu thương, sẻ chia sự sống”, cán bộ, chuyên viên, nhân viên ngành Tuyên giáo thành phố Hải Phòng cùng các đơn vị trên địa bàn thành phố đã hiến được hơn 150 đơn vị máu, để góp phần duy trì sự sống cho các bệnh nhân đang cần máu./.

Tin, ảnh: Trọng Đại - PC

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực