Nguy cơ cao xảy ra lũ trên các sông ở miền Trung

Thứ sáu, 14/12/2018 18:47
(ĐCSVN) - Theo báo cáo nhanh ngày 14/12 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, dự báo từ nay đến khoảng ngày 16/12, các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nguy cơ cao xảy ra lũ lớn cục bộ, sạt lở đất vùng núi và ngập lụt ở vùng trũng thấp của khu vực này.
Nhiều nơi tại Quảng Nam bị ngập sâu do mưa lũ những ngày vừa qua
(Nguồn: thanhnien.vn)

Mực nước lúc 01 giờ ngày 14/12, trên các sông như sau: Trên sông Bồ (Huế) tại Phú Ốc 2,13m, trên báo động 1 là 0,64m; trên sông Vệ (Quảng Ngãi) tại Sông Vệ 2,82m, trên báo động 1 là 0,31m; trên sông Kôn (Bình Định) tại Thạch Hòa dưới báo động 1. Dự báo, mực nước trên các sông ở Thừa Thiên - Huế, Quảng Ngãi có khả năng lên lại, các sông ở Bình Định có dao động. Sáng 14/12, các sông ở Thừa Thiên - Huế, sông Vệ (Quảng Ngãi) và sông Kôn (Bình Định) dao động ở mức báo động 1 - báo động 2.

Cảnh báo, từ nay đến 17/12, lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có khả năng lên lại, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 3-6m, hạ lưu từ 2-4m, đỉnh lũ trên các sông từ Trị đến Quảng Nam, Khánh Hòa ở mức báo động 1 - báo động 2; các sông từ Quảng Ngãi đến Phú Yên ở mức báo động 2; các sông nhỏ có khả năng lên trên báo động 3. Nguy cơ cao xảy ra lũ lớn cục bộ, lũ quét, sạt lở đất vùng núi và ngập lụt ở vùng trũng thấp, đô thị tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Về tình hình thiệt hại do mưa lũ, theo báo cáo nhanh của các địa phương, tình hình thiệt hại tính đến 07h ngày 13/12/2018 như sau: Người chết: 14 người, tăng 01 người so với báo cáo ngày 12/12, trong đó Quảng Trị: 02 người, Thừa Thiên - Huế: 01 người, Quảng Nam: 04 người, Quảng Ngãi: 01 người, Bình Định: 06 người (tăng 01 người); Người mất tích: 01 người ở Quảng Ngãi.

Nhà bị sập: 09 nhà, trong đó Quảng Nam: 01 nhà, Quảng Ngãi: 01 nhà, Bình Định: 07 nhà; Về nông nghiệp: lúa bị hư hại, ngập: 8.573 ha, trong đó Quảng Ngãi: 305 ha, Bình Định: 8.172 ha, Đà Nẵng: 3,4 ha, Quảng Nam: 93 ha; hoa rau màu bị thiệt hại, ngập: 3.329 ha, trong đó Nghệ An: 519 ha, Quảng Trị: 457 ha, Thừa Thiên - Huế: 36 ha, Đà Nẵng: 175 ha, Quảng Nam: 876 ha, Quảng Ngãi: 305 ha, Bình Định: 962 ha; gia súc, gia cầm bị chết và cuốn trôi: 163.971 con, trong đó Quảng Trị: 7.075 con, Đà Nẵng: 1.179 con, Quảng Nam: 14.498 con, Quảng Ngãi: 9.910 con, Bình Định: 131.309 con. Về thủy sản: Diện tích nuôi thủy sản bị ngập, thiệt hại: 834 ha, trong đó Nghệ An: 322ha, Quảng Trị: 293 ha, Đà Nẵng: 41 ha, Quảng Nam: 178ha.

Về thủy lợi: 13.507m đê bao, bờ bao bị sạt lở, trong đó Quảng Trị: 1.777m, Thừa Thiên - Huế: 1.337m, Quảng Nam: 1.100m, Quảng Ngãi: 135m, Bình Định: 9.158m; 111.211m kênh mương bị sạt lở, hư hỏng, trong đó Quảng Trị: 21.250m, Đà Nẵng: 4.830, Quảng Ngãi: 6.300m, Bình Định: 78.800m; 50 đập thủy lợi bị ảnh hưởng, trong đó Quảng Trị: 14, Quảng Nam: 25, Quảng Ngãi: 08, Bình Định: 03. Sạt lở bờ biển, bờ sông: 11.225m, trong đó Quảng Trị: 2.310m, Thừa Thiên - Huế: 8.100m, Quảng Ngãi: 815m. Về giao thông: 137.144m đường giao thông địa phương bị hư hại, sạt lở, trong đó Nghệ An: 50m, Quảng Trị: 60.996m, Đà Nẵng: 205m, Quảng Nam: 7.900m, Quảng Ngãi: 12.201m, Bình Định: 52.700m.

Để ứng phó với thiên tai, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên có Công điện số 59/CĐ-TW hồi 16h ngày 12/12/2018 gửi các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên; các Bộ ngành liên quan chỉ đạo việc khắc phục hậu quả, chủ động ứng phó diễn biến mưa lũ tiếp theo. Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai thường xuyên liên lạc nắm bắt thông tin về công tác thống kê thiệt hại, khắc phục hậu quả và triển khai ứng phó ở các địa phương. Bộ Công an đã có công điện, báo cáo về việc ứng phó với mưa lũ, tình hình thiệt hại. Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định đã có công điện, báo cáo về việc ứng phó với mưa lũ, tình hình thiệt hại.

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tấn báo chí thường xuyên đưa tin về tình hình mưa, lũ, ngập úng, sạt lở đất để người dân để chủ động phòng tránh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia thường xuyên cung cấp các bản tin không khí lạnh tăng cường, tin cảnh báo mưa lớn, lũ trên các sông ở Trung Bộ phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó./.

Đặng Hiếu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực