Nhiều hoạt động tri ân nhân ngày 27/7 tại Bà Rịa- Vũng Tàu:

Thứ hai, 27/07/2020 12:28
(ĐCSVN)- Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp với UBND xã Long Sơn (TP.Vũng Tàu) trao tặng 420 phần quà cho các thương binh, gia đình chính sách trên địa bàn xã Long Sơn.

 

Đại tá Đỗ Văn Yên, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân trao quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn xã Long Sơn. (Ảnh: Đinh Hùng) 

Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020), sáng 27/7, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp với UBND xã Long Sơn (TP.Vũng Tàu) trao 420 phần quà cho các thương binh, gia đình chính sách trên địa bàn xã Long Sơn.

Tại buổi lễ, Đại tá Đỗ Văn Yên, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc tới các anh hùng liệt sĩ, người có công đã hy sinh xương máu để bảo vệ nền độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Đại tá Đỗ Văn Yên chúc các thương binh, bệnh binh, các gia đình chính sách liệt sỹ sống vui, sống khỏe, tự hào là tấm gương sáng về đạo đức và truyền thống cách mạng để thế hệ trẻ noi theo.

Được biết, mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng, ngoài ra Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân còn hỗ trợ UBND xã Long Sơn 200 triệu đồng để xây dựng 2 căn nhà cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Kinh phí thực hiện do cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân đóng góp và vận động các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh hỗ trợ.

*Trước đó, tối 26/7, nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020), lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã tổ chức các đoàn đến dâng hương, viếng 35 Đền thờ Liệt sĩ, Đài Liệt sĩ tại các địa phương trong toàn tỉnh.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến viếng và thắp hương tại Khu tưởng niệm Trung đoàn 33 (xã Bình Ba, huyện Châu Đức).

(Ảnh: Đinh Hùng)

Tại Đền thờ Liệt sĩ xã Bình Ba và Khu tưởng niệm Trung đoàn 33 (huyện Châu Đức), Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa- Vũng Tàu Nguyễn Hồng Lĩnh đã gặp gỡ các gia đình người có công, các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện Châu Đức cùng ôn lại truyền thống của Trung đoàn 33 và thắp nén tâm nhang tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ đã anh dũng hy sinh cho độc lập, tự do của dân tộc.

Cùng ngày, tại Hội trường Thành ủy Vũng Tàu, Hội truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh đã tổ chức chương trình họp mặt giao lưu với chủ đề “Nghĩa tình Trường Sơn” nhân kỷ niệm 61 năm Ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh, kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ./.


Minh Phúc

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực