Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu giảm nghèo bền vững

Thứ bảy, 12/12/2015 11:23
(ĐCSVN) - Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Đây là phong trào trọng tâm, được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Đại hội thi đua yêu nước và biểu dương nông dân tiên tiên.

Phong trào thi đua có sức lan toả đã thu hút được đông đảo nông dân

Theo lãnh đạo Hội Nông dân Việt Nam: Bình quân hàng năm có 8,2 triệu hộ nông dân đăng ký phấn đấu, trong đó có 4,2 triệu hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Trong đó đạt danh hiệu cấp tỉnh và Trung ương chiếm 7%; cấp huyện chiếm 24% và cấp xã chiếm 69%. Từ phong trào đã xuất hiện ngày càng nhiều nông dân đạt danh hiệu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi; nhiều mô hình có quy mô sản xuất lớn thu hút hàng trăm lao động, thu nhập hàng trăm triệu, hàng tỷ đồng mỗi năm. So với giai đoạn 2005 - 2010, số hộ có mức thu lợi nhuận hàng năm trên 200 triệu đồng tăng gấp 3 lần, trên 1 tỷ đồng tăng gấp 5 lần. Bình quân thu nhập của hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh và Trung ương là 195 triệu đồng/hộ/năm, trong đó hộ có thu nhập cao nhất đạt trên 13 tỷ đồng/năm; hộ có thu nhập thấp nhất đạt 102 triệu đồng/năm. Bình quân thu nhập của hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp huyện đạt 95 triệu đồng/năm, hộ cao nhất đạt 102 triệu đồng/năm, hộ thấp nhất đạt 45 triệu đồng/năm. Bình quân thu nhập của hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp xã đạt 38,6 triệu/năm. Cũng từ phong trào, nhiều hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã mạnh dạn đầu tư và thành lập các doanh nghiệp loại vừa và nhỏ ở nông thôn hoặc các tổ hợp tác, hợp tác xã.

Các cấp Hội đã vận động các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tạo việc làm tại chỗ cho hơn 12,6 triệu lượt lao động, trong đó có 4,1 triệu lượt lao động có việc làm thường xuyên, hơn 8,5 triệu lượt lao động có việc làm theo mùa vụ, nhiều hộ gia đình đã tạo việc làm cho 50 - 100 lao động; giúp đỡ vốn, giống cây, con và kinh nghiệm sản xuất cho hơn 7,5 triệu lượt hộ nông dân, giúp hơn 160 nghìn hộ nông dân thoát nghèo, trên 1,4 triệu hộ nghèo cải thiện điều kiện nhà ở. Vận động cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “đền ơn đáp nghĩa”, mỗi năm hàng chục tỷ đồng, xây dựng hàng trăm nhà tình nghĩa, vườn tình nghĩa, hàng ngàn sổ tiết kiệm tình nghĩa, nhận phụng dưỡng suốt đời Bà mẹ Việt Nam Anh hùng... Các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện của cán bộ, hội viên, nông dân trên cả nước mang ý nghĩa chính trị - xã hội, tính nhân văn sâu sắc, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương giảm nghèo của Đảng và Nhà nước, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, khơi dậy truyền thống yêu nước, tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã góp phần đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, thúc đẩy kinh tế phát triển, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của công cuộc đổi mới, giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội ở nông thôn, xây dựng tổ chức Hội Nông dân ngày càng vững mạnh và phát triển. Phong trào cũng đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng; sự phối hợp, tạo điều kiện của các cấp chính quyền, các bộ, ban, ngành, các nhà khoa học, các doanh nghiệp...

Từ phong trào đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, những tấm gương xuất sắc, tiêu biểu đại diện cho tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường của giai cấp nông dân Việt Nam. Đó là những tấm gương hộ nông dân sản xuất giỏi, chủ trang trại, giám đốc các doanh nghiệp nông nghiệp ở nông thôn, họ chính là những nông dân tiêu biểu nhất đi đầu trong lao động sản xuất, có nhiều sáng kiến, sáng tạo, năng động, dũng cảm và nghĩa tình, đại diện cho những người nông dân Việt Nam thời kỳ đổi mới dám nghĩ, dám làm, với ý chí quyết tâm vươn lên làm giàu, đi đầu trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phá thế độc canh trong sản xuất nông nghiệp, cùng với việc tích tụ ruộng đất, đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi... với quy mô lớn mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đồng thời, thông qua phong trào, đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả, phù hợp với nền nông nghiệp hiện đại, nông nghiệp đô thị có thể nhân rộng; khôi phục và phát triển ngành nghề nông thôn, góp phần nâng cao thu nhập của nông dân; đời sống vật chất, tinh thần ở khu vực nông thôn giảm dần sự cách biệt so với thành thị, nông dân ngày một hưởng thụ nhiều hơn về đời sống văn hóa, môi trường xanh, sạch.

Xuất hiện nhiều tấm gương nông dân tiêu biểu

Phong trào hộ nông dân nuôi dê giúp xoá đói giảm nghèo xã Ma Lé, huyện Đồng Văn (Hà Giang)

Nhiều chủ trang trại đã thành công trong mô hình trang trại tổng hợp: Trồng trọt - chăn nuôi - nuôi trồng thủy sản - dịch vụ hoặc Nông - Lâm - Thủy sản kết hợp với quy mô lớn đem lại hiệu quả cao, ổn định, thu nhập bình quân (trừ chi phí) đạt từ 1,2 tỷ đồng đến trên 13 tỷ đồng/năm. Điển hình là: Ông Hà Tấn Tâm, hội viên nông dân khu Thới Thạnh, phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ với mô hình trang trại tổng hợp trồng trọt - chăn nuôi, cho thu nhập 13,5 tỷ đồng/năm; Ông Nguyễn Văn Thanh, hội viên nông dân - Chủ nhiệm HTX chăn nuôi, dịch vụ tổng hợp Hòa Mỹ, xã Vạn Thái, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội với mô hình trang trại chăn nuôi lợn khép kín công nghệ cao cho thu nhập bình quân 8,2 tỷ đồng/năm. Ông Nguyễn Đăng Cường, hội viên nông dân thôn Đồng Đông, xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh với mô hình chăn nuôi (thuần hóa vịt trời thương phẩm -  trồng trọt, hàng năm cho thu lợi 4 - 6 tỷ đồng;  Ông Lê Quang Minh, hội viên nông dân chi hội ấp Đất Đỏ, xã An Lập, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương với mô hình trồng cây công nghiệp kết hợp chăn nuôi gia cầm cho thu nhập hơn 4 tỷ đồng/năm; Bà Đặng Thị Dịu, hội viên nông dân khu 7, phường Hải Hòa, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh với mô hình 10ha nuôi tôm he chân trắng phương pháp công nghiệp doanh thu 12 tỷ đồng/năm, lãi 3 tỷ đồng/năm; Ông Đỗ Quốc Trường, hội viên chi hội nông dân ấp Láng Lớn, xã Thái Trị, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An với mô hình trồng lúa cánh đồng mẫu lớn cho thu nhập 2,5 tỷ đồng/năm. Ông Nguyễn Phong Phú, hội viên chi hội Nghĩa Lập 5, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, Ông Đoàn Trung Ngọc, hội viên nông dân xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai với mô hình kinh tế tổng hợp thu lãi 2 tỷ đồng/năm; Ông Lâm Văn Giàng, dân tộc Tày, hội viên nông dân xã Minh Đức, huyện Hớn Quán, tỉnh Bình Phước với mô hình kinh tế tổng hợp cho thu nhập 1,8 tỷ đồng/năm.

Những tấm gương người nông dân tuy thu nhập chưa cao như các chủ trang trại, nhưng họ là đại diện cho ý chí, nghị lực vươn lên trong cuộc sống, không cam chịu nghèo khổ, quyết tâm thoát nghèo, làm giàu cho gia đình, quê hương và đất nước với bình quân thu nhập đã trừ chi phí của các hộ đạt từ 150 - 250 triệu đồng/năm như: Ông Triệu Tiến Phương, hội viên nông dân thôn Bản Đính, xã Nghiên Loan, huyện Pắc Nặm, tỉnh Bắc Kạn; Ông Hoàng Văn Tiến, hội viên nông dân xóm Pắc Cập, xã Tân Thịnh, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên; Ông Đinh Đăng Tuấn, hội viên nông dân xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình; Bà Phạm Thị Mau, hội viên nông dân xã Ba Vì, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi; Ông Bùi Ngọc Lê, hội viên chi hội nông dân khu phố Nam Thành, thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận...

Những tấm gương nông dân say mê, miệt mài nghiên cứu, tìm tòi, có nhiều sáng kiến, sáng chế về lai tạo giống cây, con; chế tạo máy nông cụ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp đem lại hiệu quả kinh tế cao, giảm giá thành, chi phí, tiết kiệm thời gian và công - sức lao động cho người nông dân, như: Ông Phạm Văn Hát, hội viên nông dân xã Ngọc Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương đã nghiên cứu, chế tạo hơn 12 máy nông cụ phục vụ cho bà con nông dân; Ông Phạm Văn Hùng, hội viên chi hội nông dân ấp Tân Xuân, xã Tân Phú, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh; Ông Nguyễn Văn Dũng, chi hội trưởng chi hội nông dân ấp Bình Phú, xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang đã chế tạo nhiều loại máy được áp dụng vào sản xuất; Ông Bùi Sỹ Tới, hội viên chi hội nông dân thôn Trung Tâm, xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái chế tạo máy cày, máy bừa từ động cơ xe máy phù hợp với ruộng bậc thang ở miền núi; Ông Nguyễn Đăng Cường, hội viên nông dân thôn Đồng Đông, xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh; Ông Tô Quang Dần, hội viên nông dân chi hội thôn Đoàn Tùng, xã Đông Phú, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang nghiên cứu thuần hóa vịt trời đem lại hiệu quả kinh tế cao.

VM

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực