Rút bảo hiểm một lần Dù chọn phương án nào cũng cần có giải pháp giữ chân người lao động

Rút bảo hiểm một lần: Dù chọn phương án nào cũng cần có giải pháp giữ chân người lao động

(ĐCSVN) - Hưởng bảo hiểm xã hội một lần là vấn đề khó, phức tạp được các đại biểu Quốc hội và người lao động rất quan tâm. Tuy nhiên, cả 2 phương án trong dự thảo luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) vẫn còn có ý kiến khác nhau.
Hà Nội hửng nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày lên tới 30 độ C
Hà Nội hửng nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày lên tới 30 độ C
(ĐCSVN) – Hôm nay (27/3), khu vực Hà Nội đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù rải rác, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày lên tới...
Số hóa hoạt động chi trả an sinh xã hội cho người dân
Số hóa hoạt động chi trả an sinh xã hội cho người dân
(ĐCSVN) - Để hoàn thiện quy trình chi trả an sinh xã hội trên ứng dụng VneID, Bộ Công an, C06 cùng với các đơn vị, địa phương đã hoàn thiện quy trình...
Cảnh báo người dùng Việt về lừa đảo trực tuyến qua email
Cảnh báo người dùng Việt về lừa đảo trực tuyến qua email
(ĐCSVN) - Bên cạnh thông tin 6 hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam tuần qua, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông)...
Hà Tĩnh nỗ lực hoàn thành bàn giao 285 vị trí móng cột đường dây 500 kV
Hà Tĩnh nỗ lực hoàn thành bàn giao 285 vị trí móng cột đường dây 500 kV

(ĐCSVN) – Tính tới hết ngày 7/2, các địa phương của Hà Tĩnh đã hoàn tất việc bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý dự án đường dây 500 kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu toàn bộ 285/285 vị trí móng cột, đạt tỷ lệ 100%. Việc hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng thi công móng cột của Hà Tĩnh góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đường dây 500 kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu.

“Hành trình Tết Công đoàn - Xuân 2024” mang niềm vui sum họp tới muôn nhà
“Hành trình Tết Công đoàn - Xuân 2024” mang niềm vui sum họp tới muôn nhà

(ĐCSVN) - Với mục tiêu đa dạng các hình thức chăm lo, giúp đoàn viên, người lao động về quê đón Tết an toàn, thuận lợi, phấn khởi, các cấp công đoàn tích cực tặng vé tàu, vé xe, vé máy bay, hỗ trợ phương tiện đưa, đón đoàn viên, người lao động về quê đón Tết và quay lại làm việc sau Tết.

Để người dân đón Tết vui tươi, an toàn
Để người dân đón Tết vui tươi, an toàn!

(ĐCSVN) – Tết sum họp, Tết đoàn viên, nhưng "vui thôi xin đừng vui quá", mỗi người dân chúng ta cần nêu cao tinh thần thượng tôn pháp luật, để đảm bảo đón một Tết vui tươi, an toàn bên gia đình và xã hội.

Khám phá điểm du lịch hồ Noong U Điện Biên nằm ở độ cao trên 1 000m
Khám phá điểm du lịch hồ Noong U (Điện Biên) nằm ở độ cao trên 1.000m

(ĐCSVN) - Hồ Noong U (huyện Điện Biên Đông) còn mang đậm chất hoàng sơ, tự nhiên, nằm ở độ cao trên 1.000m so với mực nước biển, ở giữa núi rừng bao la, đẹp như một bức tranh thủy mặc, cùng với sự mộc mạc và hiếu khách của bà con đồng bào dân tộc Mông bản địa, nếu có sự đầu tư đồng bộ của nhà nước, các doanh nghiệp du lịch chắc chắn Noong U sẽ phát triển mạnh mẽ, thực sự trở thành điểm du lịch đáng đến được bạn bè trong nước và quốc tế quan tâm.

Quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực tài nguyên cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước
Quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực tài nguyên cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước

(ĐCSVN) – Năm 2023, quán triệt chỉ đạo điều hành của Chính phủ "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả", Ngành TN&MT đã phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, chủ động trong triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao, góp phần phát huy lợi thế nguồn lực tài nguyên cho phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Những tấm vé nghĩa tình cho sinh viên, người lao động xa quê
Những tấm vé nghĩa tình cho sinh viên, người lao động xa quê

(ĐCSVN) - Những tấm vé xe, vé tàu hay vé máy bay miễn phí được trao đến cho các sinh viên, người lao động, công nhân có hoàn cảnh khó khăn dù nhỏ bé, nhưng góp phần mang thêm mùa xuân đến cho hàng ngàn gia đình được đoàn viên bên nhau sau những vất vả, khó khăn của cuộc sống….

Hải Phòng phấn đấu mục tiêu “phúc lợi xã hội đi trước so với tốc độ phát triển kinh tế”
Hải Phòng phấn đấu mục tiêu “phúc lợi xã hội đi trước so với tốc độ phát triển kinh tế”

(ĐCSVN) – Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đặc biệt là các đối tượng chính sách, người có công, đối tượng yếu thế, người nghèo, Hải Phòng luôn phấn đấu để các chỉ tiêu an sinh xã hội năm sau cao hơn năm trước. Tất cả các mức chi cho đối tượng xã hội của thành phố luôn cao nhất cả nước đã giúp các đối tượng này đỡ khó khăn hơn trong cuộc sống.

Những cung đường ấm áp tình người
Những cung đường ấm áp tình người

(ĐCSVN) - Những ngày này, tại các cung đường trên khắp mọi miền Tổ quốc, dòng người về quê đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang ngày một nhiều. Lực lượng Cảnh sát Giao thông cả nước đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực để vừa chia sẻ cùng người dân, vừa góp phần hạn chế những tai nạn giao thông trên mỗi cung đường.

Mang mùa xuân nhân ái đến với học sinh khó khăn vùng cao Quảng Nam
Mang mùa xuân nhân ái đến với học sinh khó khăn vùng cao Quảng Nam

(ĐCSVN) – Nhân dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Nam và tổ chức phi chính phủ Lifestart Foundation vừa phối hợp đến thăm và tặng quà Tết, xe đạp mới và sách tham khảo cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Sông Kôn, huyện Đông Giang (tỉnh Quảng Nam).

Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

(ĐCSVN) - Mục tiêu phát triển đến năm 2030, tỉnh Vĩnh Phúc thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về tăng trưởng GRDP bình quân đầu người; có kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, cơ bản đáp ứng các tiêu chí của đô thị loại I, làm tiền đề để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Chính thức vận hành Cổng Thông tin điện tử EPR quốc gia
Chính thức vận hành Cổng Thông tin điện tử EPR quốc gia

(ĐCSVN) - Việc chính thức vận hành Cổng Thông tin điện tử EPR quốc gia sẽ giúp các nhà sản xuất, nhập khẩu thuận lợi, dễ dàng hơn và tiết kiệm chi phí tuân thủ trong việc đăng ký, kê khai, báo cáo việc thực hiện trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì và trách nhiệm xử lý chất thải theo quy định của pháp luật.

Huyện miền núi Nam Giang tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội
Huyện miền núi Nam Giang tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội

(ĐCSVN) - Năm 2023, mặc dù gặp không ít khó khăn, song với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và người dân trên địa bàn huyện, kinh tế- xã hội huyện miền núi Nam Giang (Quảng Nam) vẫn có sự phát triển, với 18/18 chỉ tiêu đạt và vượt, trong đó có 13 chỉ tiêu vượt so với kế hoạch được giao.

Người giáo dân 40 năm làm từ thiện
Người giáo dân 40 năm làm từ thiện

(ĐCSVN) - Với tấm lòng “yêu người như chính mình vậy”, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt đã dành phần nhiều thu nhập của gia đình để làm từ thiện, cùng đem Tết đến với người nghèo nơi vùng cao Tây Bắc.

“Mang Tết về nhà” hỗ trợ sinh viên, người lao động khó khăn
“Mang Tết về nhà” hỗ trợ sinh viên, người lao động khó khăn

(ĐCSVN) - Chương trình “Mang Tết về nhà” năm 2024 hỗ trợ 4.925 sinh viên, thanh niên công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Cụ thể, chương trình dành tặng 560 vé máy bay, 4.365 vé xe ô tô và các phần quà ý nghĩa cho đối tượng sinh viên, thanh niên công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết.

TP Hồ Chí Minh Nỗ lực chăm lo Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn
TP Hồ Chí Minh: Nỗ lực chăm lo Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

(ĐCSVN) – Với mong muốn người dân, người lao động đón một mùa xuân Giáp Thìn ấm áp và hạnh phúc, những ngày này, các quận, huyện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã phối hợp với các doanh nghiệp, đơn vị tổ chức tặng vé xe, vé tàu miễn phí; trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Vui có chừng, dừng đúng lúc
Vui có chừng, dừng đúng lúc!

(ĐCSVN) - Để có một cái Tết an toàn, trọn niềm vui, việc tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông và nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ là những công việc thường xuyên, liên tục, tưởng cũ nhưng lại luôn mới. Và việc thượng tôn pháp luật, vì sức khỏe, tính mạng của bản thân và cộng đồng nên “vui có chừng, dừng đúng lúc” luôn luôn cần thiết.

“Tết là dịp để tri ân và hy vọng”
“Tết là dịp để tri ân và hy vọng”

(ĐCSVN) - Trước thềm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Đại sứ và Đại biện lâm thời 4 nước Nhóm G4 tại Việt Nam, gồm: New Zealand, Canada, Na Uy và Thụy Sỹ đã dành thời gian gặp gỡ, tri ân những người lao động đang thầm lặng cống hiến cho xã hội, đồng thời gửi gắm niềm hy vọng về một năm mới 2024 tốt đẹp hơn.